Phía Nga vừa có tuyên bố gây sốc sau cuộc đàm phán 12 giờ với Mỹ về xung đột ở Ukraine
Mới đây, phía Nga đã có tuyên bố không ngờ về cuộc đàm phàn kéo dài suốt 12 giờ đồng hồ với phái đoàn Mỹ.
Vào ngày 25/3, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, hiện Nga đang phân tích cuộc đàm phán với Mỹ về Ukraine. Do các cuộc thảo luận có nội dung đi sâu vào chi tiết nên sẽ không được công khai.

"Rốt cuộc, đây là các cuộc đàm phán kỹ thuật, nghĩa là các cuộc đàm phán đi sâu vào chi tiết, vì vậy, chắc chắn, nội dung của các cuộc đàm phán này sẽ không được công khai", ông Dmitry Peskov nhấn mạnh.
Không chỉ thế, người phát ngôn Điện Kremlin còn cho biết thêm rằng: "Hiện tại, báo cáo do các phái đoàn gửi tới thủ đô của mỗi bên đang được phân tích và chỉ sau đó mới có thể đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào".
Trong cùng ngày, Reuters đưa tin, hãng tin Interfax dẫn lời ông Vladimir Chizhov - Thượng nghị sỹ Nga cho biết, Nga và Mỹ đã không thông qua tuyên bố chung sau 12 giờ đàm phán tại Saudi Arabia hôm 24/3.


Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya-24, Thượng nghị sỹ Chizhov nhận định: "Việc họ ngồi với nhau trong 12 giờ và dường như đã nhất trí về một tuyên bố chung, nhưng cuối cùng lại không thông qua được do lập trường của Ukraine là rất hay xảy ra và đáng chú ý".
Trước đó, vào ngày 23/3, Mỹ và Nga đã có cuộc đàm phán kéo dài 12 giờ đồng hồ ở thủ đô Riyadh, Ả rập Xê út. Tại đây, phái đoàn 2 nước đà bàn luận xoay quanh các vấn đề về xung đột Ukraine và nhấn mạnh đến ý tưởng nối lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen cho phép tự do hàng hải ở khu vực này trong thời gian xung đột.
Ông Sergei Lavrov - Ngoại trưởng Nga tuyên bố: "Chúng tôi cần những đảm bảo rõ ràng. Những đảm bảo chỉ có được khi Mỹ yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng đội ngũ của ông ấy phải làm gì và không được làm gì".
Giới quan sát cho rằng, chính quyền ông Putin có thể sẽ đề nghị Mỹ gây sức ép hơn nữa với Ukraine trước khi nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn trên biển.
Vào tuần trước, Tổng thống Putin cũng từng khẳng định rằng, lực lượng quân đội Nga sẵn sàng ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine với điều kiện Kiev cũng tuân thủ.