Sau 2 tháng nỗ lực đàm phán với Nga và Ukraine, phía Mỹ vừa tuyên bố về mốc thời gian dự kiến sẽ đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn.
Boomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay, chính quyền ông Donald Trump đang đặt mục tiêu Nga và Ukraine sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện vào ngày 20/4, trùng với dịp lễ Phục Sinh.

Dẫu vậy, giới quan chức Mỹ vẫn hiểu rõ rằng tất cả chỉ là kỳ vọng và có thể bị trì hoãn. Lý do là vì Mỹ và Ukraine chưa tìm ra được giải pháp hòa bình đạt được lợi ích đúng như cả hai mong muốn.
Theo nguồn thạo tin, các quan chức Mỹ sẽ có các cuộc gặp riêng với đại diện Nga và Ukraine tại Ả rập Xê út trong những ngày tới. Đây là cuộc đàm phán song song đầu tiên kể từ khi Nga mở ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Vào ngày 21/3, khi được phóng viên hỏi về việc các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận hạn chế tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng mà Nga và Ukraine đã đồng ý, ông Trump nhấn mạnh: "Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm đạt được một lệnh ngừng bắn hoàn toàn".
Không chỉ thế, vào ngày 22/3, chủ nhân Nhà Trắng cũng tuyên bố rằng các nỗ lực ngăn ngừa sự leo thang của chiến sự Nga - Ukraine đang "phần nào" có tác dụng. Trong đó, chính quyền ông Putin đã đưa ra các điều kiện cho bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào, bao gồm cả việc dừng hoàn toàn hoạt động viện trợ vũ khí cho Ukraine, một điều mà Kiev và các đồng minh luôn bác bỏ.
"Chúng tôi đang làm việc để đạt được một lệnh ngừng bắn và một nền hòa bình lâu dài. Chúng tôi sẽ không để các điều khoản thảo luận hay thời gian bị phơi bày trên truyền thông", phát ngôn viên Nhà Trắng Brian Hughes khẳng định.
Trước những diễn biến trên, giới chức châu Âu bày tỏ sự lo ngại về việc Tổng thống Trump sẽ phải nhượng bộ Nga quá mức nếu theo đuổi một chiến thắng ngoại giao. Điều này sẽ khiến Ukraine phải chịu thiệt hại trong tương lai.
Đồng thời, quan chức châu Âu cũng cáo buộc Nga chỉ đang cố kéo dài thời gian để tìm cách giành thêm nhượng bộ từ Mỹ và đạt được nhiều lợi thế hơn ttrong cuộc xung đột với Ukraine.