Thế giới

Nga vừa tuyên bố chỉ ký thỏa thuận Biển Đen với Ukraine nếu Mỹ chấp nhận một điều kiện?

Mới đây, ông Sergei Lavrov - Ngoại trưởng Nga đã đưa ra tuyên bố gây chú ý về điều kiện tham gia ký thỏa thuận Biển Đen mới với Ukraine. 

Vào ngày 25/3, ông Sergei Lavrov - Ngoại trưởng Nga tuyên bố Moscow sẵn sàng ký thỏa thuận Biển Đen mới với Ukraine. Tuy nhiên, Nga chỉ tham gia đàm phán nếu Mỹ Mỹ "ra lệnh" cho chính quyền Tổng thống Zelensky tuân thủ.

nga-vua-tuyen-bo-chi-ky-thoa-thuan-bien-den-voi-ukraine-neu-my-chap-nhan-mot-dieu-kien
Ông Sergei Lavrov - Ngoại trưởng Nga

"Chúng tôi cần những đảm bảo rõ ràng. Những đảm bảo chỉ có được khi Mỹ yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng đội ngũ của ông ấy phải làm gì và không được làm gì", Ngoại trưởng Nga chia sẻ.

Không chỉ thế, ông Sergei Lavrov còn nhấn mạnh rằng: "Có vẻ như các đối tác Mỹ đã nhận được tín hiệu này. Họ hiểu rằng chỉ có Washington mới có thể đạt được kết quả tích cực trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công, pháo kích vào cơ sở hạ tầng dân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng không liên quan đến tổ hợp công nghiệp - quân sự".

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga còn tiết lộ trong cuộc họp giữa phái đoàn Mỹ và Nga ở Ả rập Xê út hôm 24/3, Mỹ và Nga đã ưu tiên thảo luận về Sáng kiến Biển Đen. Tuy nhiên, nội dung cuộc họp sẽ không được công bố do có quá nhiều thông tin cụ thể.

Theo giới quan sát, Nga sẽ yêu cầu Mỹ gây sức ép hơn nữa đối với chính quyền Tổng thống Zelensky trước khi nước này đồng ý ngừng bắn trên biển. Trong khi đó, Mỹ xem thỏa thuận ngừng bắn trên biển là bước quan trọng hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài và toàn diện.

Trước đó, vào tháng 7/2022, Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen hay Thỏa thuận ngũ cốc lần đầu được thiết lập giữa Nga và Ukraine. Mục đích của thỏa thuận nhằm đảm bảo Ukraine có thể tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng phía Nam trong giai đoạn xung đột với Nga.

Tuy nhiên, vào năm 2023, Moscow đã đơn phương rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Trước diễn biến này, Ukraine lập tức xoay xở để mở lại hành lang vận chuyển của mình thông qua các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái liên tục chống lại lực lượng hải quân Nga.