Thế giới

Lý do Tổng thống Hàn Quốc được trả tự do sau 52 ngày bị giam giữ với cáo buộc kích động nổi loạn

Thông tin Tổng thống Yoon Suk-yeol được trả tự do sau gần 2 tháng bị giam giữ nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông.

Vào ngày 8/3, Yonhap đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa được trả tự do sau 52 ngày bị giam giữ với cáo buộc kích động nổi loạn sau khi ban bố lệnh thiết quân luật.

ly-do-tong-thong-han-quoc-yoon-suk-yeol-duoc-tra-tu-do-sau-52-ngay-bi-giam-giu

Theo đó, ông Yoon được trả tự do sau khi Tòa án Trung tâm Seoul xác định rằng bản cáo trạng ngày 26/1 vốn cho phép gia hạn thời gian giam giữ ông đã hết hạn.

Trong tiếng reo hò của những người ủng hộ và các nhà lập pháp của đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền, ông Yoon nói với nhóm luật sư của mình rằng: "Tôi đánh giá cao sự dũng cảm và quyết tâm của tòa án trong việc sửa chữa hành vi phi pháp".

ly-do-tong-thong-han-quoc-yoon-suk-yeol-duoc-tra-tu-do-sau-52-ngay-bi-giam-giu-4

Vào ngày 19/2, Tòa án Quận Tây Seoul ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon với cáo buộc ông đã chỉ đạo cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực khi tuyên bố lệnh thiết quân luật ngày 3/12/2024. Ông là Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị bắt trong lịch sử đương đại của nước này. Ông đã tạm thời bị đình chỉ chức vụ.

Dự kiến vào giữa tháng 3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ ra phán quyết bãi nhiệm hay phục chức cho Tổng thống Yoon  dựa trên quyết định luận tội của quốc hội. Trước phiên tòa quan trọng, cảnh sát Hàn Quốc đã được điều động để đảm bảo an ninh trong bối cảnh các cuộc tuần hành tiếp tục diễn ra.

ly-do-tong-thong-han-quoc-yoon-suk-yeol-duoc-tra-tu-do-sau-52-ngay-bi-giam-giu-3

Vào ngày 1/3, hơn 100.000 người ủng hộ ông Yoon đã biểu tình ở thủ đô Seoul, trong khi hơn 13.000 người ủng hộ việc luận tội cũng tuần hành gần đó.