Phía Nga chính thức lên tiếng về lời cảnh báo 'áp thuế 100%' của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Phía Nga chính thức lên tiếng về lời cảnh báo 'áp thuế 100%' của Tổng thống Mỹ Donald Trump
phia-nga-chinh-thuc-len-tieng-ve-loi-canh-bao-ap-thue-100-cua-tong-thong-my-doanld-trump
Sau khi nắm được lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc sẽ đánh thuế 100% lên nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), phía Nga đã chính thức lên tiếng phản hồi.
Vào ngày 30/1, Tổng thống Trump đã lên tiếng cảnh báo các nền kinh tế mới nổi (BRICS) bằng một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Cụ thể, ông Trump nhấn mạnh BRICS không được dùng đồng tiền khác thay thế USD làm đồng tiền dự trữ, cảnh báo áp thuế 100% nhóm này nếu kịch bản trên xảy ra.
"Ý tưởng cho rằng các quốc gia BRICS đang cố gắng tẩy chay đồng USD trong khi chúng tôi chỉ khoanh tay đứng nhìn đã chấm hết. Chúng tôi sẽ yêu cầu các nước này cam kết không tạo ra đồng tiền BRICS mới cũng như không hỗ trợ bất kỳ loại tiền tệ nào khác để thay thế đồng USD hùng mạnh", ông Trump cảnh báo.
Không chỉ thế, Tổng thống Mỹ còn khẳng định thêm rằng: "BRICS không có khả năng thay thế đồng USD trong thương mại quốc tế hoặc bất kỳ nơi nào khác. Bất cứ nước nào cố gắng làm điều này thì hãy nên nói xin chào với thuế quan và tạm biệt nước Mỹ".
Trước lời cảnh báo trên của ông Donald Trump, ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với phóng viên rằng, các thành viên nhóm BRICS, trong đó có Nga không bàn về việc tạo ra đồng tiền riêng mà chỉ thảo luận về việc tạo ra các nền tảng đầu tư chung.
"Đây không phải lần đầu tiên ông Trump đưa ra những tuyên bố như vậy, điều này không có gì mới. Đã từng có những phát biểu tương tự trước đây, ngay cả khi ông ấy mới chỉ là tổng thống đắc cử. Vì vậy, thực tế là ông ấy chỉ nhắc lại luận điểm cũ của mình. Có lẽ các chuyên gia Mỹ cần giải thích chi tiết hơn cho ông Trump về chương trình nghị sự của BRICS", ông Peskov cho biết.
Vào tháng 12/2024, sau khi ông Trump đưa ra cảnh báo tương tự với BRICS, phía Nga tuyên bố rằng bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm ép buộc các quốc gia khác sử dụng đồng USD sẽ phản tác dụng.
Thời gian đầu, nhóm BRIC chỉ bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó đã mở rộng để kết nạp thêm các quốc gia khác. Nhóm này không có đồng tiền chung, nhưng các cuộc thảo luận lâu dài về việc tăng cường giao dịch bằng các đồng tiền riêng của từng quốc gia đã gia tăng đáng kể sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.