Thế giới

Ông Trump vừa có tuyên bố mới về việc áp thuế gây chấn động toàn cầu, Việt Nam cũng bị gọi tên

Những động thái mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế nhận được sự quan tâm từ mọi người.

Sau khi ký sắc lệnh áp thuế 10% với hàng hóa Trung Quốc, vào ngày 9/2, ông Donald Trump tiếp tục tuyên bố áp thuế nhập khẩu 25% với nhôm và 10% với thép vào Mỹ.

Ong-trump-vua-co-tuyen-bo-moi-ve-viec-ap-thue-gay-chan-dong-toan-cau-viet-nam-cung-bi-goi-ten-4

Theo Hiệp hội Sắt Thép Mỹ, tính đến hiện tại, Canada, Brazil, Mexico, Hàn Quốc và Việt Nam là những nước xuất khẩu thép sang Mỹ nhiều nhất. Còn với nhôm, Canada đóng góp tới 79% nhập khẩu trong suốt 11 tháng của năm 2024. Trong khi đó, Mexico cũng là nước cung cấp nhôm lớn cho Mỹ.

Ong-trump-vua-co-tuyen-bo-moi-ve-viec-ap-thue-gay-chan-dong-toan-cau-viet-nam-cung-bi-goi-ten-3
Ong-trump-vua-co-tuyen-bo-moi-ve-viec-ap-thue-gay-chan-dong-toan-cau-viet-nam-cung-bi-goi-ten-5

Không chỉ thế, Tổng thống Mỹ còn nhắc lại việc sẽ thông báo áp thuế nhập khẩu đối ứng (reciprocal tariff) vào khoảng thời gian từ ngày 11 hoặc 12/2. Thuế này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. 

Nói về mức thuế sẽ thực hiện đối với từng quốc gia, ông Trump cho biết sẽ áp thuế tương đương với mức họ hiện đang áp với hàng hóa Mỹ. “Rất đơn giản. Nếu họ áp thuế chúng ta, chúng ta cũng áp thuế lại”, ông cho hay.

Được biết, kế hoạch áp thuế kể trên được ông Trump thông báo trước giới truyền thông vào ngày 7/2 nhằm đảm bảo Mỹ "được đối xử công bằng như các nước khác”.

Trước đó, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống thứ 47 của Mỹ cũng từng áp thuế 25% lên thép và 10% lên nhôm. Riêng Canada, Mexico và Brazil được miễn thuế khi xuất khẩu vào Mỹ. Sau đó, ông Joe lại mở rộng miễn thuế thêm cả Anh, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, suốt thời gian qua, ông Trump vẫn không ngừng phàn nàn về việc Liên minh châu Âu (EU) áp thuế 10% với xe hơi nhập. Bởi hiện tại, Mỹ chỉ áp 2,5% thuế với xe hơi nhập khẩu. 

Thậm chí, Tổng thống Mỹ còn lên tiếng chỉ trích việc châu Âu “không mua xe Mỹ” nhưng lại xuất khẩu hàng triệu chiếc vào nước này mỗi năm. Đối với ông, đây là một điều không công bằng.

Bên cạnh đó, việc ông Trump áp thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc cũng khiến căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang. Không chịu đứng yên chịu trận, chính quyền ông Tập Cận Bình cũng áp thuế lại với mức 10-15%, tiến hành điều tra chống độc quyền với Google, siết xuất khẩu hàng loạt kim loại quan trọng và đưa hai công ty Mỹ vào danh sách đen.