Thế giới

Tổng thống Trump vừa đưa ra một quyết định không ngờ sau khi áp thuế 10% hàng hóa với Trung Quốc

Động thái mới nhất của Tổng thống Trump sau đòn áp thuế với Trung Quốc nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông.

Vào ngày 3/2, Karoline Leavitt - Thư ký Báo chí Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. “Cuộc điện đàm sẽ diễn ra trong vài ngày tới”, quan chức Nhà Trắng thông tin.

Được biết, kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1, đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo. “Tôi kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề và bắt đầu điều đó ngay lập tức. Chúng tôi đã thảo luận về việc cân bằng thương mại, fentanyl, TikTok và nhiều chủ đề khác”, ông Trump cho biết.

Tong-thong-trump-vua-dua-ra-mot-quyet-dinh-khong-ngo-sau-khi-ap-thua-10-hang-hoa-voi-trung-quoc

Không chỉ thế, Tổng thống Mỹ còn nhấn mạnh về mục đích của cuộc gặp gỡ rằng: “Chủ tịch Tập và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để thế giới hòa bình và an toàn hơn!”.

Có thể thấy, cuộc điện đàm sẽ diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận nhằm ngăn chặn một cuộc chiến thương mại gây ảnh hưởng đến toàn cầu.

Tong-thong-trump-vua-dua-ra-mot-quyet-dinh-khong-ngo-sau-khi-ap-thua-10-hang-hoa-voi-trung-quoc

Trước đó, vào ngày 1/2, ông Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Mexico và Canada và 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Quyết định này được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp và thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl.

Tuy nhiên, vào ngày 3/2, người đứng đầu Nhà Trắng đã quyết định hoãn áp thuế đối với Mexico và Canada. Còn đối với Trung Quốc, ông Trump không có thêm bất cứ bình luận nào.

Bởi theo chính quyền Mỹ, Trung Quốc là nguồn chính cung cấp các tiền chất được các băng đảng ma túy ở Mexico tổng hợp thành fentanyl. Nhưng phía Bắc Kinh lại một mực bác bỏ cáo buộc liên quan đến fentanyl.

“Hy vọng Trung Quốc sẽ ngừng gửi fentanyl cho chúng ta, và nếu họ không làm vậy, mức thuế quan sẽ tăng đáng kể”, ông Trump nhấn mạnh.

Tong-thong-trump-vua-dua-ra-mot-quyet-dinh-khong-ngo-sau-khi-ap-thua-10-hang-hoa-voi-trung-quoc-2

Về phía Trung Quốc, chính quyền nước này gọi đòn thuế quan mà chính quyền ông Trump đưa ra là phản tác dụng. Thậm chí, Trung Quốc còn dọa kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nếu không có cuộc đàm phán nào.

Theo một nguồn thạo tin, chính quyền của ông Tập Cận đã sẵn sàng tìm kiếm một thỏa thuận với Tổng thống Trump để có thể trì hoãn hoặc chấm dứt đòn thuế quan. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã trở nên căng thẳng. Nguyên nhân là do Mỹ đã đưa ra lệnh trừng phạt tập đoàn Huawei và áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Báo Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn tin cho biết, hiện tại, phía Trung Quốc đang đề xuất khôi phục thỏa thuận thương mại từng ký với Mỹ vào năm 2020. Mục đích để giải quyết căng thẳng thương mại với Washington.