Đời sống

Vì sao nam giáo viên 36 tuổi chăm chỉ tập thể dục nhưng vẫn mắc bệnh ung thư, chỉ còn sống được vài tháng?

Vì sao nam giáo viên 36 tuổi chăm chỉ tập thể dục nhưng vẫn mắc bệnh ung thư, chỉ còn sống được vài tháng?

Mặc dù chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao nhưng nam giáo viên trẻ tuổi vẫn bị mắc bệnh ung thư, chỉ còn sống được vài tháng.

Một người đàn ông tên Zhang Xinming (Bút danh), 36 tuổi là giáo viên tiểu học ở Quảng Châu, Trung Quốc. Anh có chế độ ăn kiêng và nghỉ ngơi đều đặn, thường xuyên đến phòng tập thể dục hoặc chạy bộ mỗi ngày và thỉnh thoảng tham gia các cuộc chạy marathon nghiệp dư. Từ năm 2019, Zhang Xinming bắt đầu đi đại tiện và tiêu chảy thường xuyên, cũng như bị chướng bụng và đau nhức. Vì Zhang Xinming thường làm việc rất chăm chỉ nên hiệu trưởng cũng đã nói chuyện riêng với anh và khuyên Zhang Xinming nên đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt.

Sau nhiều lần kiểm tra tại phòng khám ngoại trú, các bác sĩ tin rằng Zhang Xinming mắc hội chứng ruột kích thích và anh chỉ cần thư giãn, đồng thời chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Sau khi làm theo lời khuyên của bác sĩ, bệnh tiêu chảy của Zhang Xinming đã được cải thiện. Trong những năm gần đây, anh không có triệu chứng rõ ràng nào khác ngoài bệnh tiêu chảy. Vào đầu năm 2022, Zhang Xinming bắt đầu thường xuyên viết về những cơn đau lưng dữ dội khi anh lại đến bệnh viện, bác sĩ hỏi về gia đình anh, sau khi nghiên cứu tiền sử, thói quen sinh hoạt và các triệu chứng của bệnh nhân, bác sĩ đề nghị anh nên nội soi.

Tuy nhiên Zhang Xinming không thể chấp nhận được khi nhận tin sét đánh ngang tai mình bị mắc ung thư ruột giai đoạn cuối. Các lần kiểm tra CT và MRI sâu hơn cho thấy các tế bào ung thư đã lan đến gan và phổi và không thể chữa khỏi. Hiện thầy giáo trẻ đã trải qua 4 ca phẫu thuật và 20 đợt hóa trị, anh vẫn còn sống được vài tháng. Theo mô tả của Zhang Xinming sống rất bình thường và thích tập thể dục. Tại sao anh ấy vẫn bị ung thư?

Vì sao người trẻ tập thể dục hàng ngày vẫn mắc ung thư?

Zhang Xinming rất chú trọng đến chế độ ăn uống và thích tập thể dục. Mặc dù anh không thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư ruột kết nhưng vẫn mắc bệnh ung thư ruột kết.

Tỷ lệ mắc bệnh ung thư có liên quan mật thiết đến di truyền, chế độ ăn uống, môi trường và các yếu tố khác. Một số người chú ý đến lối sống, duy trì sức khỏe tốt và rất chú trọng đến việc tập thể dục nhưng cuối cùng họ vẫn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Sự xuất hiện của bệnh ung thư là một quá trình rất phức tạp. Tập thể dục chỉ có thể nâng cao thể lực của một người, nhưng nó rõ ràng là bất khả xâm phạm đối với tất cả các chất độc, chưa kể đến sự ảnh hưởng của yếu tố di truyền.

Theo hiểu biết của bác sĩ, Zhang Xinming thường rất tiết kiệm. Tuy hiếm khi ăn đồ ăn vặt nhưng thầy giáo này thường xuyên ăn đồ thừa và đôi khi cho vào tủ lạnh sau khi nấu xong để ăn nhiều bữa liên tiếp. Tủ lạnh không đa năng như mọi người nghĩ, trong tủ lạnh có rất nhiều vi khuẩn. Do đó, nếu bạn thường xuyên ăn đồ thừa, chắc chắn sẽ gây tổn hại cho sức khỏe của chính bạn, thậm chí còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột.

Ban đầu có thể chỉ là đau bụng và tiêu chảy đơn giản, nhưng nếu bệnh nhẹ không được coi trọng, nó sẽ dần dần phát triển thành bệnh nặng, nên nhớ không có bệnh ung thư nào đột ngột xảy ra. Bản thân những thói quen xấu này sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Vì vậy nếu cảm thấy không khỏe, bạn nên đến bệnh viện thường xuyên để khám, và không phải lúc nào cũng tiếc rẻ đồ ăn thừa.

*Thông tin trên chỉ là tham khảo.

Theo Sohu.