Đời sống

Vì sao mật vụ Mỹ tạo lá chắn người bảo vệ Trump mà không sợ bị bắn?

Vì sao mật vụ Mỹ tạo lá chắn người bảo vệ Trump mà không sợ bị bắn?

Vụ nổ súng nhắm tới ông Donald Trump đang được truyền thông quốc tế vô cùng quan tâm, bên cạnh đó là những điều tò mò về nhân viên mật vụ Mỹ.

Cựu Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã bị tấn công trong cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vào lúc khoảng 6 giờ 15 phút chiều ngày 13/7 vừa qua theo giờ địa phương. Một lượng lớn nhân viên mật vụ Mỹ ngay lập tức tràn vào và bao vây ông, sau đó dùng thân mình làm lá chắn sống, tiếp tục thúc giục chuyển Trump về khu vực an toàn càng sớm càng tốt.

Chia sẻ về vấn đề này, một cựu thành viên của Sở Mật vụ đã phân tích toàn bộ quá trình và cho rằng phản ứng nhanh của những nhân viên Sở Mật vụ Mỹ này ở cấp độ sách giáo khoa. Theo CNN đưa tin, cựu nhân viên mật vụ - Jonathan Wackrow cho biết cảnh tượng các tay súng cố gắng ám sát Trump rất đáng sợ đối với người dân bình thường, nhưng đối với mật vụ Mỹ thì họ đã dành hàng nghìn, hàng chục nghìn giờ để luyện tập đối phó trước tình huống này.

Ông khẳng định tất cả những phản ứng mà mật vụ thực hiện ngày hôm đó đều ở mức độ sách giáo khoa, từ hướng xác định mối đe dọa (tay súng). Có thể thấy rằng khi tiếng súng nổ, các nhân viên mật vụ lập tức lao tới hiện trường, xử lý và phản ứng chính xác. Hành vi mật vụ được huấn luyện để thực hiện là tập trung vào mục tiêu được bảo vệ và bỏ qua các mối đe dọa.

Những mật vụ Mỹ đặt cơ thể của mình giữa kẻ xả súng và Trump, để họ có thể hấp thụ bất kỳ đợt tấn công thứ hai nào có thể xảy ra trong khi giữ Trump xuống đất để bảo vệ ông. Ngoài ra, mật vụ cũng nhanh chóng xác nhận các vết thương trên cơ thể ông Trump, đồng thời nghe báo cáo mới nhất từ ​​các nhà điều hành khác ở vùng ngoại vi qua tai nghe.

Cựu mật vụ cho hay: “Chúng ta thực sự có thể nghe từ video rằng chỉ thị mà họ nhận được là Trump không thể di chuyển trong thời điểm hiện tại". Do đó, Sở Mật vụ không di chuyển Trump ngay lập tức. Sau khi mối đe dọa được loại bỏ, để tránh làn sóng tấn công thứ hai có thể xảy ra, các nhân viên mật vụ đã hét lên để liên lạc với nhau để di chuyển mục tiêu được bảo vệ đến một không gian an toàn. Họ ngay lập tức quyết định di chuyển Trump tới xe bọc thép.

Sau khi lên xe bọc thép, nhân viên y tế tiến hành đánh giá thương tích lần thứ hai cho Trump để đảm bảo không có trường hợp khẩn cấp nào. Cùng lúc đó, chiếc xe bọc thép nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án. Cựu mật vụ Mỹ một lần nữa khẳng định tất cả hành động của nhân viên mật vụ trên màn hình mà chúng ta theo dõi đều là kết quả của sự hợp tác ở mức độ cao vì họ luôn suy nghĩ về cách ứng phó với những sự cố như vậy.

*Theo ET Today, CNN.