Đời sống

Nam sinh 19 tuổi bỗng mắc AIDS, bác sĩ hỏi mới thừa nhận từng làm chuyện này ở quán bar

Nam sinh 19 tuổi bỗng mắc AIDS, bác sĩ hỏi mới thừa nhận từng làm chuyện này ở quán bar

Nam sinh viên này từng được nhận vào trường đại học danh tiếng với tương lai đầy hứa hẹn nhưng chẳng may lại mắc phải căn bệnh thế kỷ.

Theo trang Sohu đưa tin, một nam sinh viên tên Liễu Minh học tại một trường đại học ở miền Đông Trung Quốc, đã có một sự thay đổi đáng kể trong cuộc đời sau khi được chẩn đoán mắc bệnh AIDS. Trước đó nam thanh niên từng trở thành niềm tự hào của cha mẹ và nhà trường với số điểm cao 623 trong kỳ thi tuyển sinh đại học, thậm chí còn được mệnh danh là huyền thoại trong lòng hàng xóm và là niềm ghen tị của bạn bè đồng trang lứa.

Tuy nhiên, bây giờ đối mặt với tình trạng của mình, Liễu Minh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và bất lực. Nam sinh nhớ lại trải nghiệm hồi năm thứ nhất, khi anh chưa hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống đại học và áp lực thi cử. Cuối học kỳ, để giải tỏa căng thẳng, Liễu Minh cùng vài người bạn cùng lớp đến quán cà phê Internet để thư giãn suốt đêm rồi đến các quán bar và quán karaoke. Đêm đó, sau khi uống vài ly, ý thức của Liễu Minh bắt đầu mơ hồ, nam sinh đã làm chuyện ấy với một người cùng giới mà anh vừa gặp trong quán bar. Vào thời điểm đó, Liễu Minh không nhận thức được những rủi ro mà hành vi này có thể mang lại và không thực hiện bất kỳ biện pháp bảo vệ nào.

Sau đó, Liễu Minh dần dần cảm thấy cơ thể khó chịu và bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng bất thường. Sau khi được sàng lọc HIV tại CDC, anh nhận được kết quả xét nghiệm dương tính khiến anh bàng hoàng. Với những chẩn đoán sâu hơn, Liễu Minh cảm thấy như thể cuộc đời mình đã bị kết án tử hình, mọi ước mơ và kế hoạch của anh đều bị gián đoạn một cách tàn nhẫn. Có thể thấy, chỉ vì một lần lầm lỡ mà cả cuộc đời của nam sinh viên rơi vào cảnh éo le, đau khổ.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh AIDS ngày càng tăng và những người trẻ cần phải nâng cao nhận thức về giáo dục giới tính và lối sống lành mạnh, đồng thời tăng cường phổ biến các biện pháp phòng ngừa.

AIDS tuy đáng sợ nhưng không phải là không thể ngăn ngừa và kiểm soát. Bằng cách tăng cường giáo dục giới tính, phổ biến kiến ​​thức phòng ngừa và điều trị HIV cũng như nâng cao nhận thức tự bảo vệ, chúng ta có thể giảm nguy cơ lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe của mọi người.

*Thông tin trên chỉ là tham khảo.

Theo Sohu. Ảnh minh họa: Internet.