Khám phá mới

NASA bất ngờ mất liên lạc với trạm vũ trụ quốc tế ISS lần đầu tiên sau 24 năm

Vào ngày 25/7 vừa qua, Trung tâm Vũ trụ Johnson thuộc NASA đã bất ngờ mất điện khiến việc liên lạc giữa nhóm điều khiển với Trạm Vũ trụ Quốc tế bị gián đoạn trong một khoảng thời gian ngắn. Nguyên nhân là do trong quá trình nâng cấp được tiến hành tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston thì sự cố xảy ra, lúc đó phi hành đoàn trên trạm Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) được thông báo về sự cố qua các hệ thống liên lạc của Nga khoảng 20 phút sau khi mất điện.

ii1-1690533408.jpg
 

Joel Montalbano - Quản lý chương trình trạm ISS cho biết các phi hành gia và trạm đều không gặp nguy hiểm, tất cả mọi thứ được khôi phục bình thường trong vòng 90 phút, ông chia sẻ: "Đó không phải là vấn đề trên trạm mà hoàn toàn là vấn đề dưới mặt đất. Không có lúc nào phi hành đoàn hay trạm rơi vào nguy hiểm".

ii2-1690533408.jpg
 

Được biết, đây là lần đầu tiên Cơ quan Không gian Hoa Kỳ NASA phải kích hoạt hệ thống dự phòng để điều khiển, cơ quan luôn duy trì trung tâm điều khiển dự phòng cách Houston hàng km để đề phòng trường hợp xảy ra thảm họa cần sơ tán. Tuy nhiên, điều may mắn là các nhân viên kiểm soát bay vẫn ở lại trung tâm điều khiển nhiện vụ vào ngày 25/7 vừa qua vì đèn và điều hòa không khí vẫn hoạt động bình thường, Quản lý chương trình trạm ISS khẳng định họ sẽ tìm hiểu kỹ hơn chuyện gì đã xảy ra, rút ra bài học và tiếp tục phát triển.

ii3-1690533408.jpg
 

Hiện tại Cơ quan vũ trụ của Nga và Mỹ vẫn hợp tác làm việc. Trước đó Nga phóng một tàu cứu hộ đến ISS để đưa 3 phi hành gia mắc kẹt gồm 2 người Nga và một người Mỹ về trái đất sau khi tàu của nhóm phi hành gia bị vi thiên thạch đâm trúng vào tháng 2 năm nay.

Theo kế hoạch, 4 phi hành gia gồm Jasmin Moghbeli (NASA), Andreas Mogensen (Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA), Satoshi Furukawa (Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản JAXA) và Konstantin Borisov (Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos) sẵn sàng để nhận nhiệm vụ Crew-7 của SpaceX và đưa lên ISS bằng tàu Dragon, dự kiến vào 17h56 ngày 17/8 (giờ Hà Nội), tàu sẽ cất cánh nhờ tên lửa Falcon 9 từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy thuộc NASA.

 

Món ăn xa xỉ hàng đầu thế giới với giá 85 tỷ đồng, nguyên liệu dễ tìm nhưng đắt đỏ vì 1 thứ đi kèm

Đây thực sự không chỉ là một món ăn mà còn là loại dịch vụ xa xỉ chỉ dành cho giới siêu giàu trên thế giới.