Đời sống

Top 10 loài côn trùng nguy hiểm nhất thế giới: Số 1 con người cực kỳ ghét, ở đâu cũng thấy có mặt

Top 10 loài côn trùng nguy hiểm nhất thế giới: Số 1 con người cực kỳ ghét, ở đâu cũng thấy có mặt

Đây là loài côn trùng gây hại phổ biến hút máu con người và được coi là sinh vật nguy hiểm nhất trên toàn thế giới.

Côn trùng là nhóm loài nguy hiểm nhất trên thế giới, gây ra nhiều ca tử vong cho con người hàng năm hơn bất kỳ loài sinh vật nào khác và muỗi vừa đứng đầu danh sách những loài nguy hiểm nhất. Muỗi rất nguy hiểm đối với chúng ta vì khả năng mang và truyền bệnh qua vết cắn của chúng, bao gồm cả những bệnh nghiêm trọng và đe dọa tính mạng như sốt rét và thậm chí là tử vong.

1. Muỗi

Muỗi hút máu động vật có xương sống, truyền ký sinh trùng, vi khuẩn và vi rút từ người sang người, đôi khi từ động vật sang người. Cách đây không lâu Discovery Wildlife đã đưa ra danh sách 10 loài côn trùng nguy hiểm nhất. Muỗi thường được gọi là mozzies, có thể được nhiều người coi là loài gây hại khó chịu cần cảnh giác trong kỳ nghỉ vì chúng gây ra các vết ngứa và viêm khi cắn. Tuy nhiên, chúng thực sự gây ra nhiều ca tử vong ở con người hơn bất kỳ loài nào khác trên thế giới, đã gây ra cái chết và sự hủy diệt trong suốt lịch sử bằng những vết cắn tưởng chừng như vô hại của chúng.

Muỗi mang và truyền một số căn bệnh nghiêm trọng nhất thế giới bao gồm virus Zika, virus Tây sông Nile, virus Chikungunya cũng như sốt xuất huyết và sốt vàng da. Nhưng căn bệnh đe dọa tính mạng nhất là sốt rét, một căn bệnh do một loại ký sinh trùng đơn bào gây ra, được báo cáo đã gây ra 619.000 ca tử vong vào năm 2021. Châu Phi liên tục gánh chịu số ca tử vong nặng nề nhất, với 95% tổng số ca mắc sốt rét và 96% tổng số ca tử vong.

2. Ruồi Tsetse (chi Glossina)

Một số loài ruồi Tsete mang căn bệnh chết người có tên là bệnh trypanosomosis ở người châu Phi (HAT), thường được gọi là bệnh ngủ. Đây là bệnh đặc hữu ở châu Phi cận Sahara và giống như bệnh sốt rét, nó lây truyền qua vết cắn của ruồi Tsete và do một loại ký sinh trùng đơn bào gây ra. Nạn nhân bị sốt, nhức đầu dữ dội, co giật và chu kỳ giấc ngủ bị gián đoạn. Nếu không điều trị, bệnh này thường gây tử vong.

3. Bọ chét (chi Siphonaptera)

Có lẽ là một trong những ví dụ lịch sử nổi tiếng nhất về loài côn trùng mang mầm bệnh, bọ chét chính là tác nhân chính truyền bệnh dịch hạch, giết chết từ 75 đến 200 triệu người trên toàn thế giới chỉ trong khoảng một thập kỷ hoặc lâu hơn, khiến gần 50% dân số châu Âu tử vong vào thế kỷ 14.

Bọ chét rất hiệu quả trong việc lây lan bệnh tật, trên thực tế, đã có những nỗ lực sử dụng chúng như một vũ khí trong chiến tranh sinh học. Trong Thế chiến II, quân đội Nhật Bản đã thả những con bọ chét bị nhiễm bệnh dịch hạch xuống các thành phố Trung Quốc. Người ta nói rằng ít nhất 109 người đã thiệt mạng trong một đợt bùng phát dịch hạch ở Ninh Ba, phía nam Thượng Hải do những con bọ này được thả vào tháng 11 và tháng 12 năm 1940.

4. Bọ hôn (phân họ Triatominae)

Loài bọ hôn được đặt tên nhầm này được tìm thấy chủ yếu ở châu Mỹ, nhưng cũng có ở một số vùng ở châu Á và châu Phi, và truyền ký sinh trùng Trypanosoma cruzi, gây ra căn bệnh đe dọa tính mạng gọi là bệnh Chagas. Bệnh Chagas lây nhiễm khoảng 6–7 triệu người trên toàn cầu mỗi năm và gây tử vong cho khoảng 10.000 người trong cùng thời kỳ.

5. Ong và ong bắp cày

Chúng ta có thể thường xuyên phát hiện ra chúng trong vườn, nhưng ngoài việc vo ve quanh thức ăn hay thụ phấn cho hoa, ong và ong bắp cày thực sự là một trong những loài côn trùng nguy hiểm nhất. Nếu bạn không may bị dị ứng, chỉ cần một vết đốt cũng đủ gây sốc phản vệ gây tử vong.

6. Ong bắp cày khổng lồ châu Á (Vespa mandarinia)

Được biết đến với cái tên đáng ngại là "ong bắp cày sát thủ", loài ong bắp cày lớn nhất thế giới đã làm dấy lên nỗi lo ngại trong những năm gần đây về khả năng trở thành loài xâm lấn ở Anh và Hoa Kỳ.

Ong bắp cày có biệt danh tàn bạo này là do tính hung dữ của chúng. Mặc dù chúng có thể nguy hiểm đối với con người, tương tự như ong mật, nhưng mối đe dọa thực sự của chúng là đối với ong. Những con ong bắp cày này ăn các loài côn trùng khác và có khả năng khủng khiếp là phá hủy toàn bộ tổ ong mật. Chúng giết chết những con ong thợ cho đến khi toàn bộ đàn ong bị tiêu diệt, sau đó xâm chiếm tổ ong để ăn ấu trùng.

Ong mật đóng vai trò quan trọng trong việc thụ phấn cho cây trồng và duy trì đa dạng sinh học. Nếu không có chúng, nhiều loại cây trồng sẽ không sản xuất được lương thực, dẫn đến giảm đa dạng sinh học và tác động nghiêm trọng đến nguồn cung cấp lương thực toàn cầu.

7. Kiến lửa (chi Solenopsis)

Loài kiến ​​lửa ghê gớm có khả năng gây tử vong cho con người do sốc phản vệ. Chúng thuộc chi Solenopsis, bao gồm hơn 200 loài, những con kiến ​​này bám vào da nạn nhân và tiêm nọc độc cực mạnh, gây đau đớn. Mặc dù một số người có thể bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng và chết người, nhưng đối với hầu hết, phản ứng dị ứng này dẫn đến cảm giác nóng rát và nổi mụn mủ ở vị trí bị đốt.

8. Sâu bướm sát thủ (Lonomia obliqua)

Loài sâu bướm có cái tên lạnh lùng thực chất là giai đoạn ấu trùng của loài sâu bướm khổng lồ và là loài sâu bướm nguy hiểm nhất thế giới. Mặc dù có vẻ ngoài ngây thơ nhưng nó đã gây ra nhiều trường hợp tử vong.

Khả năng gây chết người của nó nằm ở những chiếc lông có nọc độc, một cơ chế bảo vệ chống lại kẻ săn mồi. Mỗi sợi lông giải phóng nọc độc ngăn máu đông lại, gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như bỏng rát, nôn mửa, suy thận và chảy máu trong, nặng hơn là tử vong.

9. Châu chấu (họ Acrididae)

Mặc dù chúng vô hại khi ở một mình, nhưng trong những trường hợp hiếm hoi và trong những điều kiện cụ thể, châu chấu tụ tập thành đàn với quy mô lớn, quét qua các cảnh quan và tàn phá các cánh đồng chỉ trong vài phút. Sự tấn công dữ dội này có thể biến những vụ mùa tươi tốt thành vùng đất hoang cằn cỗi chỉ trong chớp mắt.

Hạn hán khiến những loài côn trùng thường sống đơn độc tập hợp lại với nhau và nguồn thức ăn dồi dào mới cho phép chúng sinh sản với tốc độ đáng báo động. Các đàn châu chấu kết quả có thể gây ra thiệt hại thảm khốc cho nông nghiệp, dẫn đến nạn đói nghiêm trọng và vô số người tử vong.

10. Bọ phồng rộp (họ Meloidae)

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là loài bọ cánh cứng Blister. Chúng sản xuất cantharidin, một chất độc và chất phòng thủ gây phồng rộp da nghiêm trọng ở người. Chất độc này được sử dụng như một phương thuốc dân gian, được cho là có hiệu quả chống lại các bệnh như mụn cóc và thậm chí là bệnh dại.

Theo Mirror.