Đời sống

Cô gái 20 tuổi vội vàng đi khám phụ khoa vì vùng kín tỏa mùi thối, nguyên nhân khiến bác sĩ đành lắc đầu

Cô gái 20 tuổi vội vàng đi khám phụ khoa vì vùng kín tỏa mùi thối, nguyên nhân khiến bác sĩ đành lắc đầu

Một cô gái 20 tuổi ở Trung Quốc không hỏi ngỡ ngàng khi phát hiện một căn bệnh khi đi khám phụ khoa.

Li Weihao là bác sĩ khoa Sản phụ khoa Bệnh viện Zhenxing, Trung Quốc, đã có những chia sẻ trong chương trình "Doctor Are So Hot". Theo vị bác sĩ, cô gái trẻ 20 tuổi trông có vẻ lo lắng khi đến gặp bác sĩ và hét lên: "Cháu cảm thấy như nó sắp thối rữa ở dưới đó". Khi khám bên trong, âm hộ của cô gái chỉ sưng đỏ và sưng tấy, trông không nghiêm trọng nhưng cô đã cảm thấy thật kinh khủng vì mùi hôi thối nồng nặc. Không chỉ ngửi được mà ngay cả đồng nghiệp ở nơi làm việc cũng bị sốc vì ngửi thấy mùi thối, cô không dám thừa nhận mà chỉ có thể ngồi xa đồng nghiệp, tránh xa nếu có ai đến gần, sợ mình bị phát hiện là nguồn tỏa ra mùi thối này.

Bác sĩ Li Weihao cho biết người phụ nữ đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các phòng khám khác nhưng thuốc không có tác dụng. Tuy nhiên, chẩn đoán lần này có thể chỉ là một bệnh nhiễm nấm candida đơn giản, và bác sĩ ngay lập tức kê đơn thuốc cho cô gái để điều trị. Nhưng điều nghịch lý là khi quay lại gặp bác sĩ 2 tuần sau đó, cô lại nói rằng mình chưa khỏi bệnh chút nào, sau đó bác sĩ xét nghiệm vẫn chỉ ra Candida cũng như vi khuẩn E. coli.

Cô gái trẻ 20 tuổi vội vàng đến khám phụ khoa vì mùi thối ở vùng kín.

Khi tìm hiểu thói quen vệ sinh của người phụ nữ, cô vô tình tiết lộ hay giặt đồ lót bằng tay vì sợ đồ lót sẽ bị ô uế nếu trộn lẫn với đồ lót và tất khác trong máy giặt sẽ gây dị ứng da nên cô dùng sữa tắm để tẩy rửa khiến bác sĩ cũng đành lắc đầu.

Bác sĩ giải thích vì sữa tắm có thể không làm sạch được vi khuẩn hoặc vi khuẩn gây bệnh trên đồ lót nên sau đó đã yêu cầu người phụ nữ sử dụng chất tẩy rửa kháng khuẩn, cô chỉ cần giặt riêng đồ lót với quần áo thông thường và cô gái đã làm như vậy suốt nửa năm trời nên bệnh phụ khoa không hề tái phát.

Các bác sĩ khuyên nên bỏ quần áo cá nhân vào máy giặt miễn là nó được tách riêng khỏi quần áo thông thường.

Li Weihao giải thích rằng nhiễm trùng vùng kín ở phụ nữ có thể được chia thành viêm âm đạo do vi khuẩn, nhiễm nấm candida/nấm/nấm và nhiễm trùng chlamydia. Trong số đó, bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn thường do vi khuẩn kỵ khí và Escherichia coli gây ra, có đặc điểm là dịch tiết màu vàng hoặc giống mủ, có mùi hôi nhưng ít ngứa hơn; trong khi nhiễm nấm candida rất phổ biến và có dịch tiết màu trắng vón cục. ngứa, tuy có mùi nhưng không nồng như lúc trước.

Chlamydia, lậu, song cầu hoặc trichomonas âm đạo bị nhiễm qua quan hệ tình dục sẽ có mùi chua và hăng, dịch tiết sẽ có màu xanh lục và giống như nước mũi. Nhiễm trùng lâm sàng ở vùng kín phụ nữ có thể được chẩn đoán ban đầu dựa trên mẫu chất tiết.

Thay đổi thói quen vệ sinh đồ lót giúp tránh nhiễm trùng vùng kín.

Nhiều phụ nữ cho rằng tốt hơn hết là giặt đồ lót bằng tay, nhưng Zhang Yuqin, bác sĩ điều trị tại Khoa Phụ sản tại Bệnh viện Hsinchu Cathay, thẳng thắn nói: "Trên thực tế, việc giặt tay có thể dễ dàng gây ra cặn bột giặt trên đồ lót, gây kích ứng vùng kín”. Ngoài ra, nếu không cung cấp đủ nước sau khi rửa và phơi khô ráo thì sẽ càng khiến vi khuẩn dễ phát triển hơn.

Vì vậy, trừ khi đồ lót của bạn bị dính dịch tiết hoặc máu kinh nguyệt và cần giặt kỹ, bạn có thể giặt bằng tay trước rồi giặt bằng máy. Nếu không, bạn chỉ cần giặt trong máy giặt là được.

*Thông tin trên chỉ là tham khảo.

Theo ET Today.