Khám phá mới

Rùng mình khi chứng kiến ‘cổng địa ngục trần gian’, lửa bùng cháy dữ dội 50 năm không dứt

Rùng mình khi chứng kiến ‘cổng địa ngục trần gian’, lửa bùng cháy dữ dội 50 năm không dứt

Trong các bộ phim điện ảnh viễn tưởng, không khó để xem những thước quay về địa ngục được tạo nên bởi những kỹ xảo hiện đại do con người làm ra. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngoài đời thực cũng có “cánh cổng địa ngục” vẫn đang bùng cháy dữ dội. Địa điểm ma quái này ở Turkmenistan, hố lửa Darvaza đã phun khí methane vào khí quyển suốt khoảng 50 năm qua.

Theo Newsweek đưa tin vào ngày 21/6 vừa qua, các nhà môi trường học và chính phủ Turkmenistan đang dành sự quan tâm tới hố lửa Darvaza vì những đóng góp của nó đến quá trình biến đổi khí hậu.

ye1-1687494199.jpg
 

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho biết loại khí nhà kính gây ấm lên toàn cầu mạnh gấp 80 lần CO2 trong 20 năm đầu tiên bay vào khí quyển đó chính là Methane, thành phần chính của khí tự nhiên.

Giám đốc Cơ sở Hệ vi sinh vật và Hệ gene học thuộc Đại học Rush, Mỹ - Stefan Green chia sẻ: "Theo tôi biết, miệng hố hình thành từ thời Liên Xô, khi Liên Xô cố gắng khoan lấy khí đốt tự nhiên tại đây. Vào thời điểm đó, công nghệ khoan chưa đủ tinh vi và giàn khoan bị sập, khí tự nhiên bắt đầu thoát ra, bay vào khí quyển thay vì được thu giữ”. Sau đó không lâu, dù không biết rõ liệu miện hố bị đốt cháy do cố ý hay không nhưng nếu là cố ý thì có thể mục đích là đốt hết khí thay vì để khí thoát ra không kiểm soát.

ye4-1687494199.jpg
 

“Cổng địa ngục” Darvaza có chiều rộng 70m và sâu 20m. Vào năm 2022, tổng thống Turkmenistan chỉ thị các quan chức tìm cách dập lửa và thu giữ khí methane thoát ra. Đề xuất phổ biến để giải quyết cánh cửa này đó chính là lấp đầy miện hố, Giám đốc Cơ sở Hệ vi sinh vật và Hệ gene học thuộc Đại học Rush, Mỹ lại cho biết cách này có vẻ rất khó khi áp dụng thực tế.

ye2-1687494199.jpg
 

Không chỉ thế, nếu chúng ta quá tập trung vào việc lấp miệng hố thì nguồn phát thải methane chính của Turkmenistan có thể bị sao nhãng. Một trong những nước phát thải methane lớn nhất thế giới đó chính là Turkmenistan. Theo website Our World In Data, phần lớn do rò rỉ từ quá trình sản xuất dầu khí, với mức phát thải tương đương hơn 70 triệu tấn CO2 mỗi năm.

 

Danh tính nam ca sĩ đạt 60 triệu người theo dõi trên Instagram nhanh nhất thế giới

Nam ca sĩ Kim Taehyung (V) của nhóm nhạc BTS đã trở thành người đạt 60 triệu người theo dõi trên Instagram nhanh nhất thế giới.