Theo đó, các nhà nghiên cứu chính thức hé lộ thêm 142 hình vẽ khổng lồ trên cao nguyên Nazca (Hay còn gọi là geoglyph). Những hình vẽ này lần đầu được khám phá từ những năm 1920 khi máy bay thương mại bay qua sa mạc có chiều dài khoảng 85km ở miền nam Peru. Được biết, khoảng thời gian chúng được tạo ra từ giữa năm 200 trước Công nguyên tới năm 600 và tới nay chúng vẫn là những bí ẩn mà con người chưa thể giải đáp trên thế giới.
Điều đặc biệt trong số 142 geoglyph mới được phát hiện đó chính là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và siêu máy tính Watson của gã khổng lồ công nghệ IBM đã phát hiện ra một hình vẽ. Nhà nghiên cứu từ Đại học Yamagata này cho biết hình vẽ mô tả một người đang giương cao thanh gươm hoặc cây gậy.
Bên cạnh đó một hình vẽ khác được mô tả như hình con rắn hai đầu khổng lồ sắp nuốt chửng hai người, đồng thời hình ảnh mô tả chim, cá, hay một một nhân vật nhảy múa có hình dáng kỳ lạ. Theo nghiên cứu những hình vẽ này có niên đại từ khoảng giữa năm 100 TCN đến năm 300.
Mặc dù nhóm các nhà khảo cổ vẫn chưa lý giải được phương pháp tạo dựng cũng như động cơ khiến người Nazca tạo nên những hình vẽ trên nhưng nhiều giả thuyết suy đoán nó liên quan đến thiên văn học, tôn giáo, hoặc do người ngoài hành tinh tạo ra. UNESCO đã công nhận những geoglyph là Di sản Thế giới vào năm 1994.
Nhân viên HYBE bị điều tra vì giao dịch nội gián sau khi để lộ kế hoạch quảng bá của BTS
Thông tin liên quan đến nhân viên công ty quản lý BTS đang khiến người hâm mộ nhóm nhạc phẫn nộ và chờ đợi kết quả cuối cùng.