Phát hiện quả bom nặng 340kg gần nhà dân, còn nguyên kíp nổ sót lại từ thời chiến tranh
Công nhân tại Nghệ An vô tình phát hiện một quả bom nặng gần 350kg khi đang lái máy xúc thi công sân bóng. Cơ quan chức năng đã sớm có mặt để giải quyết sự việc này.
Vào ngày 19/3, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng có liên quan để tiến hành hủy nổ thành công một quả bom phá có trọng lượng ước tính khoảng 340kg. Quả bom này vẫn còn nguyên kíp nổ và là một vật liệu nổ sót lại từ thời kỳ chiến tranh.
Được biết, quả bom này hình trụ, dài 155cm, đường kính 20cm, trên thân còn nguyên ký hiệu Mk-82, đầu và đuôi đã có dấu hiệu hoen rỉ. Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 18/3, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin từ anh Trịnh Văn Thiết, người điều khiển máy xúc đang thi công công trình sân bóng tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Anh Thiết thông báo về việc phát hiện một vật thể nghi là bom, có hình trụ và được làm bằng kim loại. Vật thể này nằm sâu khoảng 1m dưới lớp đất bề mặt của sân bóng đá và vị trí phát hiện gần khu vực dân cư đang sinh sống.
.png)
Đây được xác định là quả bom có sức công phá mạnh. Bởi vậy, cơ quan chức năng đã can thiệp hết sức cẩn thận, đảm bảo an toàn cho cư dân khu vực đó. Vào buổi chiều ngày 19/3, cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận, vô hiệu hóa ngòi nổ của quả bom nguy hiểm. Sau khi đảm bảo an toàn, quả bom đã được vận chuyển đến khu vực trường bắn để tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình kỹ thuật, kết thúc thành công nhiệm vụ xử lý vật liệu nổ sót lại từ chiến tranh.
.png)
Trong suốt những năm tháng chiến tranh, do vị trí địa lý nằm trên tuyến đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam, tỉnh Nghệ An đã phải gánh chịu vô số cuộc oanh tạc với hàng nghìn quả bom, mìn. Mặc dù sau khi đất nước thống nhất, các lực lượng chức năng đã nỗ lực rà phá bom mìn trên diện rộng song vẫn còn một số lượng bom không nhỏ vật liệu nổ nguy hiểm còn sót lại dưới lòng đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.