Đời sống

Vụ bé sơ sinh 4 ngày tuổi tử vong trong bệnh viện ở Trung Quốc: CĐM xôn xao trước nguyên nhân khó tin

Vụ bé sơ sinh 4 ngày tuổi tử vong trong bệnh viện ở Trung Quốc: CĐM xôn xao trước nguyên nhân khó tin

Em bé sơ sinh mới chỉ 4 ngày tuổi đã không may tử vong tại một bệnh viện ở Trung Quốc khi đang thực hiện phương pháp này.

Theo trang Sohu đưa tin, mới đây, một cư dân mạng ở Hồ Bắc, Trung Quốc, đăng tải đoạn video lên mạng xã hội cho biết em bé sơ sinh 4 ngày tuổi của một người họ hàng đã tử vong khi tiếp xúc với ánh sáng xanh tại Bệnh viện Mẹ và bé tại quận Yiling ở thành phố Nghi Xương.

Vào tối ngày 11 tháng 10 vừa qua, Cục Y tế quận Yiling của thành phố Nghi Xương báo cáo rằng một nhóm công tác đặc biệt đã được thành lập để tiến hành một cuộc điều tra và sẽ xử lý nghiêm túc theo luật pháp và các quy định.

Bàn tay em bé sơ sinh.

Người đăng video cho biết, sau 8 năm chuẩn bị mang thai, cuối cùng cặp đôi cũng đã hạ sinh một bé trai vào ngày 4/10. Ngày 8/10, người mẹ được xuất viện nhưng bé được giữ lại bệnh viện để điều trị bằng đèn xanh vì vàng da nặng. Vào lúc 2h và 18h cùng ngày, bố và bà của bé đã đến bệnh viện 2 lần để sinh sữa, tình trạng của bé đã ổn định và bình thường. 11 giờ đêm hôm đó, bệnh viện bất ngờ gọi điện thông báo cho gia đình rằng cháu đã qua đời. Sau khi nhận tin dữ, gia đình vô cùng đau buồn.

Những người trong cuộc hé lộ với giới truyền thông rằng qua giám sát, các thành viên trong gia đình phát hiện em bé tiếp xúc với ánh sáng xanh nằm sấp trong hơn một giờ và nghi ngờ em bé chết vì ngạt thở.

Ngoài việc bày tỏ sự tiếc thương đối với em bé sơ sinh đã qua đời, nhiều cư dân mạng còn đặt câu hỏi dưới phần bình luận: “Tại sao phải chiếu đèn xanh vào em bé sơ sinh?”.

Người phụ trách khoa nhi tại một bệnh viện cấp 3 lớn ở Trường Sa, Trung Quốc, cho biết việc trẻ sơ sinh bị vàng da khi mới sinh là điều bình thường, nhưng một số trẻ sơ sinh bị vàng da quá mức và cần phải sử dụng các biện pháp y tế để đảo ngược bệnh vàng da và phổ biến nhất là phương pháp "liệu pháp chiếu xạ ánh sáng xanh".

Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc.

Theo báo cáo, liệu pháp ánh sáng thường sử dụng đèn huỳnh quang màu xanh có bước sóng từ 425 đến 475 nm. Chức năng chính của nó là phân hủy bilirubin gián tiếp trong máu thành bilirubin hòa tan trong nước thông qua quá trình oxy hóa quang học và sau đó bài tiết nó bằng mật và nước tiểu để đạt được hiệu quả, tác dụng chống vàng da.

Người phụ trách cho biết: “Các em bé bị vàng da cần được chiếu đèn từ 4 đến 8 tiếng mỗi ngày và điều trị liên tục trong khoảng 5 đến 7 ngày”.

"Quang trị liệu" sử dụng đèn huỳnh quang màu xanh có bước sóng từ 425 đến 475 nm, đây là loại ánh sáng có năng lượng tương đối cao trong bước sóng này sẽ làm tăng lượng độc tố ở vùng điểm vàng của mắt, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của đáy mắt. Theo các chuyên gia, khi trẻ sơ sinh tiếp xúc với ánh sáng xanh sẽ lộ toàn bộ cơ thể, đeo bịt mắt và mặc tã đen chuyên dụng để che vùng kín. Ngoài ra, vị trí của ánh sáng không cố định và thường được thay đổi 2 giờ một lần và em bé có thể nằm ngửa hoặc nằm nghiêng. Tuy nhiên trong quá trình trị liệu bằng ánh sáng cho trẻ, chúng ta cũng cần quan sát chặt chẽ. Nếu xảy ra các triệu chứng như khó chịu, hôn mê, sốt cao, phát ban, nôn mửa, thải sữa, tiêu chảy và mất nước thì cần được xử lý kịp thời và đúng cách. Hiện tại vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Theo Sohu. Ảnh minh họa Internet.