Đời sống

Nữ diễn viên phim người lớn tiết lộ bị mắc bệnh giang mai, nghi vấn bị kẻ gian gài bẫy

Nữ diễn viên phim người lớn tiết lộ bị mắc bệnh giang mai, nghi vấn bị kẻ gian gài bẫy

Nữ diễn viên AV người Nhật Ayaka Muto, 42 tuổi, đã tiết lộ rằng cô muốn giải nghệ vì nguyên nhân khiến nhiều người hâm mộ xót xa.

Theo chia sẻ của chuyên gia AV Yijian Huanqiu trên blog "PLAY NO.1", các nữ diễn viên được kiểm tra STD hàng tháng. Ayaka Muto đã đến phòng khám để kiểm tra các bệnh lây truyền qua đường tình dục vào cuối tháng 8 vừa qua theo kế hoạch.

Vài ngày sau, khi cô đến phòng khám khác để tái khám, bác sĩ nói với cô rằng tình hình không ổn, tuy nhiên kết quả trả về vào ngày hôm sau cho thấy âm tính với STD, nhưng nữ diễn viên cảm thấy rất bất an nên cô đến phòng khám khác để khám sàng lọc, kết quả sàng lọc bệnh giang mai cho thấy phản ứng dương tính. Muto Ayaka suy sụp và sợ hãi đến mức đột nhiên không còn muốn trở thành nữ diễn viên AV nữa.

Nữ diễn viên phim người lớn đã bị mắc bệnh giang mai.

Gần đây, cô không quan hệ tình dục với ai khác ngoại trừ ở nơi làm việc. Cô bối rối không biết mình có bị kẻ gian gài bẫy hay không, nữ diễn viên sau đó đã thông báo cho cơ quan để hủy bỏ mọi công việc quay phim. Cho đến tháng 9, cô lần lượt thực hiện các xét nghiệm sàng lọc thứ tư và thứ năm, và kết quả là “âm tính với bệnh giang mai".

Muto Ayaka cho biết trong các cuộc kiểm tra sức khỏe: "Tôi rất cáu kỉnh và không có tâm trạng làm việc". Dù không đổ lỗi cho ai nhưng cô vẫn cảm thấy những kẻ lây lan bệnh lây truyền qua đường tình dục thật tệ hại. Sau khi chữa khỏi bệnh, nữ diễn viên đã quay trở lại tiếp tục làm việc.

Sau khi biết tin mắc bệnh, cô cảm thấy vô cùng lo lắng.

Một số thông tin về bệnh giang mai

Bệnh giang mai là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra. Thường lây lan qua đường tình dục. Bệnh bắt đầu bằng một vết loét thường không đau và thường xuất hiện ở bộ phận sinh dục, trực tràng hoặc miệng. Bệnh giang mai lây lan từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc trực tiếp với các vết loét này. Bệnh cũng có thể lây truyền cho em bé trong thời kỳ mang thai và sinh nở và đôi khi qua việc cho con bú.

Bệnh giang mai giai đoạn đầu có thể chữa khỏi được.

Sau khi nhiễm trùng xảy ra, vi khuẩn giang mai có thể ở trong cơ thể trong nhiều năm mà không gây ra triệu chứng nhưng nhiễm trùng có thể hoạt động trở lại. Nếu không được điều trị, giang mai có thể gây tổn thương tim, não hoặc các cơ quan khác, thậm chí đe dọa đến tính mạng con người.

Bệnh giang mai giai đoạn đầu có thể chữa khỏi bằng thuốc penicillin. Đó là lý do tại sao việc kiểm tra sức khỏe ngay khi bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào của bệnh giang mai là rất quan trọng. Tất cả phụ nữ mang thai cũng nên được xét nghiệm giang mai trong lần kiểm tra trước khi sinh đầu tiên.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.