Đời sống

Nữ ca sĩ nổi tiếng mắc bệnh ung thư giai đoạn 3, tiết lộ nguyên nhân nhiều người hay mắc phải

Nữ ca sĩ nổi tiếng mắc bệnh ung thư giai đoạn 3, tiết lộ nguyên nhân nhiều người hay mắc phải

Nữ ca sĩ này đã phát hiện bị ung thư lưỡi giai đoạn 3 và đã lan đến cằm khiến cô phải cắt bỏ 1/3 chiếc lưỡi.

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nữ ca sĩ nhạc TROT tại Hàn Quốc - Jung Mi Ae mới đây đã có những chia sẻ về căn bệnh ung thư quái ác của mình trong một chương trình truyền hình khiến khán giả xót xa.

Được biết Jung Mi Ae đã trải qua khoảng thời gian khó khăn khi chiến đấu với căn bệnh ung thư. Cô tiết lộ trên chương trình "Siêu nhân trở lại" rằng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư lưỡi, căn bệnh ung thư đã lan đến cằm và cô phải cắt bỏ 1/3 chiếc lưỡi khiến nữ ca sĩ không thể nói được trong một thời gian, cử động bất thường của lưỡi khiến việc phát âm trở nên khó khăn và thậm chí là có khả năng bị mất đi giọng hát hoàn toàn.

Ca sĩ nhạc TROT nổi tiếng ở Hàn Quốc hé lộ mình đã bị mắc bệnh ung thư lưỡi giai đoạn 3.

Mi Ae cũng cho biết một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến ung thư lưỡi là sâu răng vì lưỡi bị tổn thương do răng sâu ma sát lâu ngày gây ra. Tình trạng viêm lặp đi lặp lại ở vùng bị ảnh hưởng, chuyển thành ung thư khiến cô nhận ra tầm quan trọng của việc vệ sinh răng miệng hàng ngày, thông qua câu chuyện của mình nữ ca sĩ hy vọng có thể nhắc nhở công chúng về những vấn đề bình thường hàng ngày đôi khi có thể trở thành khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng.

Theo nha sĩ Cao Hòa Tuân, ung thư lưỡi cần phải cắt bỏ phần bị ảnh hưởng, tức là tế bào ung thư lưỡi cũng có thể dễ dàng lây lan xuống hàm và cổ nên tỷ lệ tử vong rất cao. Do tốc độ tái tạo của mô miệng quá nhanh nên khi vết thương trong miệng bị tổn thương nhiều lần và tái tạo gây rối loạn các tế bào, bắt đầu xơ hóa, đốm trắng, ban đỏ, tiền sản.

Nữ ca sĩ khuyên mọi người nên vệ sinh răng miệng sạch sẽ.

Ngoài lưỡi, nếu bạn có các triệu chứng ung thư miệng sau đây thì nên đến khoa tai mũi họng hoặc khoa phẫu thuật miệng và hàm mặt để được khám và điều trị thêm:

1. Miệng sưng tấy, có cục cứng, bong tróc hoặc thay đổi màu sắc

2. Loét niêm mạc trên môi hoặc miệng không lành trong hơn 2 tuần

3. Tê, đau hoặc đau ở miệng không rõ nguyên nhân

4. Chảy máu miệng không rõ nguyên nhân

5. Xuất hiện đốm trắng hoặc đốm đỏ trên niêm mạc miệng

6. Khả năng vận động của lưỡi bị suy giảm

7. Có khối u ở cổ không rõ nguyên nhân

8. Cử động miệng bị tắc nghẽn hoặc khó khăn

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.