Đời sống

Cô gái trẻ mắc bệnh ung thư giai đoạn 4 vì một lý do, bác sĩ chỉ biết thở dài

Cô gái trẻ mắc bệnh ung thư giai đoạn 4 vì một lý do, bác sĩ chỉ biết thở dài

Mãi đến gần đây, cô gái này đã đi khám bệnh thì phát hiện mắc ung thư dạ dày giai đoạn 4.

Theo ET Today đưa tin, một bác sĩ ở Đài Loan đã đăng tải trên trang mạng xã hội về một trường hợp bệnh nhân mắc bệnh ung thư khiến nhiều người lo lắng.

Được biết, người phụ nữ này được chẩn đoán mắc bệnh tự miễn dịch viêm khớp dạng thấp cách đây 2 năm, cô đã sử dụng tác nhân sinh học là loại thuốc nhắm vào các yếu tố gây viêm để ức chế tình trạng viêm miễn dịch. Có những báo cáo cho thấy việc sử dụng những loại thuốc này có thể làm tăng tỷ lệ nhiễm trùng, nhiễm lao hoặc một số ít trường hợp mắc khối u.

Bác sĩ Liu Boren cho biết, cuộc kiểm tra cho thấy người phụ nữ này bị nhẹ cân và nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori ở dạ dày, được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế xếp vào loại chất gây ung thư cấp độ 1. Sau đó bác sĩ lập tức đề nghị cô gái cân nhắc điều trị bằng kháng sinh trong 2 tuần để loại bỏ Helicobacter pylori. Báo cáo bệnh lý và CD cắt ngang bụng của người phụ nữ cho thấy cô bị ung thư dạ dày giai đoạn 4 trong lần tái khám khiến bác sĩ Liu Boren bị sốc.

Tuy nhiên điều đáng trách là nữ bệnh nhân này thú nhận cô đã không làm theo lời khuyên của bác sĩ để loại bỏ vi khuẩn Helicobacter pylori ra khỏi dạ dày vì lo lắng khả năng miễn dịch của mình sẽ bị suy yếu sau khi sử dụng tác nhân sinh học. Lúc đó, lựa chọn duy nhất của nữ bệnh nhân là hóa trị.

Người phụ nữ hối hận đã cầu cứu vị bác sĩ: "Bác sĩ Liu, tôi phải làm sao đây? Tại sao tôi không nghe lời khuyên của ông để loại bỏ vi khuẩn Helicobacter pylori này trước". Bác sĩ nghe xong chỉ biết thở dài, sự mất cân bằng miễn dịch và vi khuẩn mang trong cơ thể sẽ dẫn đến ung thư dạ dày và nó rất nghiêm trọng một khi được phát hiện. Theo dữ liệu đăng ký ung thư trong 110 năm của Cơ quan Y tế Quốc gia, ung thư dạ dày đứng thứ tám trong số 10 bệnh ung thư hàng đầu cả nước và 80 đến 90% bệnh nhân ung thư dạ dày là do nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori) dạ dày.

Cơ quan Y tế Quốc gia cho biết vi khuẩn Helicobacter pylori sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có người thân thế hệ thứ nhất có tiền sử mắc bệnh ung thư dạ dày, những người trên 50 tuổi và những người sống ở khu vực có tỷ lệ mắc bệnh dạ dày cao. Nếu xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Helicobacter pylori thì bệnh nhân cần gặp bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để điều trị kịp thời.

Ngoài ra, Cơ quan Y tế Quốc gia cũng nhắc nhở, để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày, bạn nên có chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, tránh xa thuốc lá, rượu bia và khám sức khỏe định kỳ, ăn ít đồ muối chua, đồ hun khói, đồ sống, ăn nhiều rau quả tươi, tránh dùng chung cốc và ăn chung.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.