Đời sống

Cô gái 28 tuổi ăn ‘thứ này’ mỗi ngày suốt 1 năm, đi khám bác sĩ lắc đầu kết luận bị ung thư giai đoạn 3

Cô gái 28 tuổi ăn ‘thứ này’ mỗi ngày suốt 1 năm, đi khám bác sĩ lắc đầu kết luận bị ung thư giai đoạn 3

Vì thói quen này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nên sức khỏe của người phụ nữ này đã bị ảnh hưởng trầm trọng, khi đi khám bác sĩ cũng đành lắc đầu.

Muốn có một sức khỏe tốt thì chế độ ăn uống hàng ngày thực sự quan trọng. Mới đây, bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng Yan Rong Cheng tại Đài Loan đã chia sẻ về hai trường hợp bệnh nhân khi tham gia buổi ghi hình chương trình "Focus 2.0".

Thói quen lặp lại suốt 1 năm trời khiến cô gái mắc bệnh ung thư.

Mặc dù hai phụ nữ 28 tuổi này không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư nhưng cả hai đều có thói quen sinh hoạt xấu giống nhau. Người phụ nữ thứ nhất bị táo bón lâu ngày và thường xuyên thức khuya, mãi đến hơn 1 giờ sáng mới ngủ. Cách đây hơn một năm, cô làm gia sư ở một con phố nổi tiếng, mỗi ngày tan làm đều mua một gói gà muối giòn về nhà ăn. Sau đó, người phụ nữ đi khám vì có máu trong phân. Khi nội soi, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 phải phẫu thuật và hóa trị.

Người phụ nữ thứ hai làm bồi bàn trong vũ trường, ngoài thói quen hút thuốc, thường uống hết rượu whisky của khách hàng. Sau khi uống rượu như vậy hơn một năm, người phụ nữ này đã tìm cách chữa trị chứng đau bụng trên. Kết quả nội soi cho thấy sự hiện diện của khối u. Báo cáo bệnh lý cho thấy đó là ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 và hiện đang tiến hành hóa trị.

Fan Rongchen giải thích rằng ung thư đại trực tràng thường có ba điều kiện: Thứ nhất là tổn thương niêm mạc ruột, thứ hai là mang gen gây ung thư và cuối cùng là tiếp xúc với chất gây ung thư. Hai người phụ nữ kể trên rất có thể mắc phải 3 tình trạng này, cộng với thói quen ăn uống không tốt như ăn đồ chiên rán, uống rượu mạnh đã khiến họ mắc bệnh ung thư đại trực tràng khi còn trẻ.

Nếu thấy cơ thể xuất hiện triệu chứng gì bất thường, chúng ta nên đi khám bác sĩ.

Ngoài ra, bác sĩ Fan Rong Cheng cũng chỉ ra rằng nhiều bệnh nhân lâm sàng nhầm lẫn phân có máu do ung thư đường ruột là bệnh trĩ. Chảy máu do bệnh trĩ thường xảy ra trong vòng 1 cm tính từ lỗ hậu môn và các vết máu đỏ tươi sẽ bong ra sau khi đại tiện. Tuy nhiên, phân có máu do ung thư đường ruột chủ yếu là các vết máu đỏ sẫm có trong phân. Bác sĩ nhấn mạnh nếu điều này xảy ra, bạn nên đi khám ngay để tránh trì hoãn việc điều trị.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.