Thế giới

Triều Tiên 'ra mặt' giúp Nga bằng hành động đặc biệt trước diễn biến mới với Ukraine

Sáng ngày 28/4, Triều Tiên đã chính thức xác nhận làm điều này để hỗ trợ Nga giành chiến thắng trong chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk.

Vào sáng nay 28/4, Triều Tiên chính thức xác nhận đã triển khai binh sĩ tham chiến tại Nga trong cuộc xung đột với Ukraine theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đồng thời, Triều Tiên khẳng định, lực lượng này đã có "đóng góp quan trọng" trong việc giúp giải phóng tỉnh Kursk.

KCNA - hãng thông tấn trung ương Triều Tiên dẫn tuyên bố của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, chiến thắng trong chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk của Nga thể hiện "mức độ chiến lược cao nhất của tình hữu nghị chiến đấu kiên định" giữa Bình Nhưỡng và Moscow. 

trieu-tien-xac-nhan-gui-quan-den-chien-dau-o-nga (1)
Triều Tiên lần đầu chính thức xác nhận việc gửi quân đến Nga. Ảnh: VOV

Nói về việc gửi quân đến chiến đấu ở Nga, Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, quyết định này được Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra trên cơ sở hiệp ước đối tác toàn diện mà ông đã ký với Tổng thống Vladimir Putin vào năm ngoái. 

KCNA đã trích dẫn thông báo của Ủy ban trên: “Theo chỉ thị của người đứng đầu nhà nước, các đơn vị quân đội nhân dân Triều Tiên đã coi lãnh thổ Nga như chính lãnh thổ của mình và thể hiện sự gắn kết vững chắc giữa hai quốc gia”.

Đặc biệt, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng chia sẻ về quân đội Nga: “Họ là những người chiến đấu vì chính nghĩa, là những anh hùng và là hiện thân cho danh dự của Tổ quốc”.

trieu-tien-xac-nhan-gui-quan-den-chien-dau-o-nga-1
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chia sẻ rằng, quân đội Nga là những người chiến đấu vì chính nghĩa. Ảnh: Tổng hợp

Trước đó, Nga đã tuyên bố về việc đầy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine ra khỏi ngôi làng cuối cùng do Kiew kiểm soát tại Kursk. Tuy nhiên, phía Ukraine lại lên tiếng bác bỏ thông tin này. Đồng thời, Ukraine khẳng định binh sĩ nước này vẫn đang hoạt động tại khu vực Belgorod, một vùng biên giới khác giáp với Ukraine.

Theo ước tính ban đầu từ Triều Tiên, tổng cộng khoảng 14.000 binh sĩ nước này sẽ được triển khai tới Nga. Trong đó, có khoảng 3.000 quân tăng viện nhằm bù đắp tổn thất. 

Vào ngày 26/4 vừa qua, Nga cũng lần đầu xác nhận rằng binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu cùng lực lượng Nga tại Kursk. Trong khi trước đó, cả Nga và Triều Tiên đều chưa từng lên tiếng xác nhận hay bác bỏ những thông tin về vấn đề này.