Doanh nhân

Vừa ra tù, bà Nguyễn Phương Hằng đã được lấy lại quyền điều hành Đại Nam từ ông Dũng Lò Vôi chưa?

Vừa ra tù, bà Nguyễn Phương Hằng đã được lấy lại quyền điều hành Đại Nam từ ông Dũng Lò Vôi chưa?

Bà Nguyễn Phương Hằng đã ra tù, nhưng liệu nữ CEO này đã lấy lại được quyền điều hành Công ty CP Đại Nam từ ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng Lò Vôi) hay chưa?

Ngày 24/3/2022, bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam và bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ngay sau đó, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cho biết: “Người điều hành công ty tạm thời sẽ là anh Dũng (Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam - PV)”.

Hôm 19/9 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng ra tù trước thời hạn (3 tháng 5 ngày) nhờ cải tạo tốt. Nhiều người tò mò, liệu nữ đại gia đã lấy lại quyền điều hành Đại Nam từ chồng?

nguyen-phuong-hang-1

Bàn về vấn đề này, luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TP.HCM) chia sẻ với Dân Trí, theo khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hay đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định… thì không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp.

nguyen-phuong-hang-2

Ngoài ra, Luật này cũng quy định người đại diện theo pháp luật, giám đốc hay chủ tịch của công ty không có quy định cấm về việc người đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích có quyền điều hành công ty. Vì vậy, trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng dù đã được xóa án tích hay chưa vẫn có quyền trở lại điều hành hoạt động của Công ty Đại Nam mà không bị pháp luật nghiêm cấm.

nguyen-phuong-hang-3

Về việc xóa án tích, luật sư Hùng chia sẻ, pháp luật quy định người bị kết án sau khi chấp hành hình phạt tù và thời gian thử thách sẽ được xóa án tích. Bộ Luật Hình sư 2015 quy định có 3 trường hợp được xóa án tích gồm: Đương nhiên được xóa án tích; Xóa án tích theo quyết định của Tòa án và Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.

Với trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng, trong thời hạn 2 năm từ ngày chấp hành xong hình phạt chính (19/9/2024), nếu bà Hằng đã chấp hành xong hình phạt bổ sung và không thực hiện hành vi phạm tội mới thì sẽ thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích.