Đời sống

Vụ đầu độc người thân bằng xyanua: Còn nhiều uẩn khúc, trường hợp duy nhất trình báo công an là ai?

Vụ đầu độc người thân bằng xyanua: Còn nhiều uẩn khúc, trường hợp duy nhất trình báo công an là ai?

Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vẫn còn rất nhiều uẩn khúc. Những câu hỏi liên tiếp được dư luận đặt ra mà chưa có lời giải đáp.

Vụ án đầu độc bằng xyanua xảy ra ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là tâm điểm chú ý của dư luận những ngày qua. Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang mở rộng điều tra vụ việc. Đến thời điểm hiện tại, nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, trú tại huyện Nhơn Trạch) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Gi.ết người”.

Theo lời khai ban đầu, Bích nhận đã đầu độc 4 người thân là chồng và 3 người cháu. Trong đó có 1 cháu là N.H.B.T (18 tuổi) may mắn sống sót. Phía công an vẫn đang điều tra làm rõ liệu trường hợp tử vong của cha ruột và con ruột Bích có liên quan đến hành vi của nghi phạm này hay không.

dau-doc-xyanua-2
Nghi phạm Bích khai nhận đã đầu độc 4 người trong gia đình, trong đó có cháu N.H.B.T. (18 tuổi) thoát chết. Ảnh: Internet

Tháng 10/2023, anh N.T.T.T (38 tuổi, con rể ông H, chồng Bích) phát bệnh và tử vong. 2 tháng sau, ông H cũng cấp cứu và qua đời. Đầu tháng 1/2024, bé N.K.D (cháu ngoại ông H) bất ngờ ngưng tim, khi đến viện đã không qua khỏi. Tiếp đến ngày 30/3 là cháu N.H.M. (con của Bích) qua đời. Cuối cùng là cháu N.H.N. (12 tuổi, cháu nội ông H.) mất ngày 25/5. Tất cả các nạn nhân trước khi chết đều bị nôn ói, nhức đầu, chóng mặt, có triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim.

Dư luận vô cùng phẫn nộ với hành động nhẫn tâm của Bích. Nhưng cũng có một số điểm bất thường trong vụ án này gây chú ý.

dau-doc-xyanua-3
Căn nhà xảy ra vụ việc 5 người chết liên tiếp. Ảnh: Người Lao Động

Đầu tiên là viêc gia đình các nạn nhân trước đó không hề trình báo chính quyền địa phương về sự ra đi của họ. Dù cho những người mất đều có triệu chứng giống nhau. Mãi đến khi cháu B.T được phát hiện trong người có chất độc xyanua, gia đình mới gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Trong số những trường hợp tử vong, chỉ có trường hợp cháu N.H.M (14 tuổi, con trai Bích) là được Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch báo cáo cho Công an huyện Nhơn Trạch. Khi được đưa đến Trung tâm Y tế huyện để cấp cứu, M được xác định đã tử vong ngoại viện. Với các trường hợp tử vong còn lại, gia đình không trình báo cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, lập thủ tục hồ sơ ban đầu.

dau-doc-xyanua-4
Từ lời khai của Bích, công an tìm thấy chai thuốc chứa xyanua. Ảnh: Người Lao Động

Cũng từ đây, có người lại đặt ra câu hỏi thứ hai, tại sao những bệnh viện trước không phát hiện ra chất xyanua, chỉ đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh mới tìm thấy chất kịch độc này? Quy trình xin cấp giấy chứng tử ra sao? Liệu có phải gia đình chủ động an táng mà không cần báo cơ quan chức năng?

Cuối cùng, cũng không thể không kể đến việc chất kịch độc như xyanua lại được bày bán tràn lan, dễ mua như vậy. Đến bao giờ thì có quy định cụ thể trong việc mua bán các chất kịch độc?

Ớn lạnh lời khai của hung thủ vụ đầu độc người thân bằng xyanua ở Đồng Nai