Khám phá mới

Quốc gia bé nhất thế giới chỉ có 2 công dân, lập ra để tặng 1 người phụ nữ, giống Việt Nam ở 1 điểm

Quốc gia bé nhất thế giới chỉ có 2 công dân, lập ra để tặng 1 người phụ nữ, giống Việt Nam ở 1 điểm

Năm trên bờ biển miền đông nước Anh có một quốc gia tự xưng tên là vương quốc Sealand, thành lập vào ngày 2/9/1967. Khẩu hiệu của họ là “Sự tự do từ biển cả”. Trùng hợp là ngày 2/9 cũng là ngày Việt Nam chúng ta tuyên bố độc lập.

Tuy nhiên, khác với Việt Nam, Sealand là một quốc gia tự xưng không được công nhận. Xuất phát điểm, nơi đây chỉ là một pháo đài bỏ hoang, có tên tháp Fort Roughs. Hoàng gia Anh xây nó để phục vụ Thế chiến thứ hai, đặt nó ở cách bờ biển 7 hải lý và không nằm trong lãnh hải tính từ đường cơ sở của Anh khi ấy.

sealand-8-1687490310.jpg
 

Biết được chuyện này, năm 1966, Paddy Roy Bates, một cựu thiếu tá quân đội Anh đã chèo thuyền ra đây và quyết định thành lập một quốc gia để làm quà tặng vợ. Sau ngày 2/9/1967 kể trên, ông gọi vợ mình là công chúa Joan. Cả gia đình 4 người của họ cũng chuyển lên Sealand sống hàng tháng trời, dĩ nhiên phải mang theo nhu yếu phẩm, thiếu gì lại đặt qua những con tàu từ đất liền vào.

sealand-9-1687490310.jpg
 
sealand-7-1687490310.jpg
 

Sealand nằm trên pháo đài nhưng nhìn giống một giàn khoan hơn. Nó được làm bằng bê tông, sắt thép, có 2 cột trụ nâng đỡ, cao hơn mặt biển 18m. Tổng diện tích của Sealand khoảng 557 m2, bằng 2 sân bóng tennis. Nơi đây có 10 phòng gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ, phòng tập thể dục, sân bay trực thăng ở nóc. Người dân của họ dùng máy phát sử dụng năng lượng gió để phát điện.

sealand-3-1687490310.jpg
 
sealand-5-1687490310.jpg
 

Dù không được công nhận, Sealand vẫn in hộ chiếu, quốc huy, tem, ra cả hiến pháp riêng. Họ còn thành lập đội bóng, chỉ là đội bóng sống ở đất liền. Năm 2008, Sealand tham gia cuộc thi ném trứng và giành giải vô địch. Một thương hiệu nước tăng lực còn đến đây để làm sự kiện trượt ván. Điều đó cho thấy cũng có kha khá người biết đến quốc gia này.

Bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 29,99 – 199,99 bảng Anh (860 nghìn – 5,8 triệu đồng) nếu muốn mua thẻ căn cước, danh hiệu quý bà, công tước, bá tước của Sealand. Quốc gia này sống chủ yếu nhờ du lịch, nhưng mỗi khi biển động mọi thứ đều bị đóng băng. Phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết nên tình hình thu nhập nơi đây không mấy khả quan.

sealand-6-1687490310.jpg
 
sealand-2-1687490310.jpg
 

Năm 2022, dân số ở Sealand từng đạt ngưỡng 27 người. Họ đều là bạn bè, người thân của gia đình Paddy Roy Bates. Về sau, cựu thiếu tá quân đội này qua đời và đã “truyền ngôi” cho con trai mình là Michael.

sealand-4-1687490310.jpg
 

Hiện tại Sealand chỉ có vỏn vẹn 2 công dân. Lý do sụt giảm như vậy là vì những đứa trẻ buộc phải trở về đất liền để họ tập. 2 người ở lại Sealand sẽ trông coi mọi việc, cứ vài tuần họ sẽ được thay ca một lần.

 

7 quốc gia bí ẩn nhất thế giới: Triều Tiên đứng cuối cùng, số 1 nhiều người còn chưa từng nghe tên

Nếu xếp hạng về độ bí ẩn, đây chắc chắn là những quốc gia được nghĩ đến đầu tiên. Nhiều người Việt Nam còn chưa từng nghe qua tên của một số đất nước trong danh sách này.