Đời sống

Vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính khiến 14 người tử vong: Nhân chứng hé lộ chi tiết đặc biệt, hiện trường gây ám ảnh

Vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính khiến 14 người tử vong: Nhân chứng hé lộ chi tiết đặc biệt, hiện trường gây ám ảnh

Trước khi đám cháy bùng lên, nhiều người dân sống gần nhà trọ ở Trung Kính đều nghe thấy tiếng nổ lớn. Lửa bùng lên nhanh chóng ngay sau đó, bất chấp nỗ lực dập lửa của mọi người.

Khoảng 0h30 ngày 24/5/2024, người dân khu vực ngõ 119 phố Trung Kính hoảng hốt phát hiện có vụ hỏa hoạn xảy ra trong ngôi nhà cao tầng sâu trong ngõ. Anh Trần Hưng Thịnh, sống cách hiện trường khoảng 15m cho biết, anh nghe thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ tầng 1 ngôi nhà này. Gần như ngay lập tức, mọi người tri hô nhau bỏ chạy và dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa. Theo chia sẻ của anh Thịnh, ngôi nhà này ở tầng 1 là nơi sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Người dân sống quanh ngôi nhà đã cố gắng dập lửa nhưng đám cháy lan nhanh, có nhiều khói, rất khó thở.

 

“Một lúc sau thì lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến, công tác cứu chữa rất kịp thời nhưng vẫn có nhiều người bị thương được đưa ra bên ngoài. Đến khoảng 3h thì nhiều người được đưa ra bằng cáng, có cả những nạn nhân bị che kín”, anh Thịnh chia sẻ.

chay-nha-tro-trung-kinh-1

chay-nha-tro-trung-kinh-2

Trong khi đó, một người dân khác là chị Phạm Thanh An cho biết mình cũng nghe thấy tiếng nổ: “Tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là 2 tiếng nổ nữa, tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội”.

Khung cảnh lúc chị An chạy ra xem vô cùng hỗn loạn. Mọi người ai nấy đều nháo nhào bỏ chạy.

chay-nha-tro-trung-kinh-3

chay-nha-tro-trung-kinh-4

Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu (Fas Angel) – ông Phạm Quốc Việt cho biết, căn nhà này có nhiều phòng cho thuê trọ, mỗi phòng lại có nhiều người ở. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn vì lửa nóng, nhiều khói.

chay-nha-tro-trung-kinh-5

Theo chia sẻ của Công an Hà Nội, ngay sau khi nhận tin, có 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa và các lực lượng khác đã đến hiện trường để cùng người dân tổ chức chữa cháy.

Khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đã phát triển mạnh, nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp bị thiêu rụi, khói cùng khí độc bao trùm khắp nơi. Đến 1h26p, đám cháy được dập tắt. Sơ bộ các lực lượng phát hiện có 14 người tử vong, nhiều người bị thương.

chay-nha-tro-trung-kinh-6

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy; ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, lãnh đạo Công an Thành phố và Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.