Trung Quốc chính thức đáp trả sau khi bị Mỹ áp thuế 245%, tuyên bố cứng rắn về cuộc chiến thương mại
Sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế 245% lên hàng hóa Trung Quốc, người phát ngộ Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra phản hồi chính thức.
AFP đưa tin, ngày 16/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm chia sẻ: "Nếu Mỹ thực sự muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán, họ nên ngừng gây áp lực cực độ, ngừng đe dọa và tống tiền, và hãy nói chuyện với Trung Quốc trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: REUTERS
Cũng trong buổi họp báo này, ông Lâm cho biết Trung Quốc đã nhiều lần nêu rõ lập trường nghiêm túc về vấn đề thuế quan. Theo ông Lâm, cuộc chiến thuế quan là do Mỹ khơi mào, Trung Quốc đã nhiều lần đưa ra biện pháp đáp trả cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, gìn giữ công bằng và công lý quốc tế. Ông Lâm khẳng định điều đó hoàn toàn hợp lý và hợp pháp.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chia sẻ: "Cuộc chiến thuế quan và thương mại không có người thắng. Trung Quốc không mong muốn chiến tranh thương mại, nhưng cũng không sợ điều đó".
Cùng ngày, Trung Quốc đã bổ nhiệm một nhà đàm phán thương mại mới. Người này sẽ đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc chiến thuế quan giữa hai bên.
.jpg)
Trong khi đó, ngày 15/4 (theo giờ địa phương), ông Trump cho biết sẵn sàng thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, nhưng với điều kiện Bắc Kinh là bên có động thái trước.
Trước đó, Trung Quốc tăng thuế quan với hàng hóa nhập từ Mỹ lên 125% (bắt đầu từ ngày 12/4). Ngoài ra, nước này cũng tuyên bố sẽ phớt lờ các đợt tăng thuế tiếp theo của Washington kể từ thời điểm đó.