Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ công bố lệnh ngừng bắn với Ukraine trong 72 giờ
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua thông báo thêm một lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine trong 72 giờ, nhân Ngày Chiến thắng.
Vừa qua, Reuters đưa tin, ngày 28/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố lệnh ngừng bắn với Ukraine. Lệnh này có thời hạn kéo dài 3 ngày để kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô và các đồng minh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, kéo dài từ đầu ngày 8/5 đến hết ngày 10/5.
Ngoài ra, Nga kêu gọi Ukraine cùng tham gia lệnh ngừng bắn. Nếu Kiev vi phạm, Moscow sẽ có "phản ứng thích đáng và hiệu quả".

Hiện tại Nga đang tiến hành các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng 9/5 của Liên Xô trước Phát xít Đức trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941 - 1945. Đây là một trong những ngày lễ quốc gia đặc biệt quan trọng của Nga.
Trước đó, hôm 19/4, ông Putin cũng đã đưa ra lệnh ngừng bắn nhân ngày Phục sinh, bắt đầu từ tối 19/4 đến nửa đêm 20/4. Chia sẻ về sự kiện này, Tổng thống Nga cho biết: "Hôm nay từ 18h (22h theo giờ Hà Nội) đến nửa đêm 20/4 (4h ngày 21/4 theo giờ Hà Nội), phía Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn Phục sinh".
Theo ông Putin, quyết định được đưa ra dựa trên "các mối quan tâm nhân đạo". Ông cũng nhấn mạnh việc ngừng bắn trong tháng 4 là "thử thách sự chân thành của Ukraine trong theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình".
Phản hồi về lệnh ngừng bắn đơn phương ngày lễ Phục sinh của ông Putin, Ukraine cho biết họ sẽ tuân thủ nhưng đồng thời cũng cáo buộc Moscow không hề ngừng các hoạt động quân sự.

Trước đó, Mỹ phát tín hiệu cho biết sẽ sẵn sàng rút khỏi vị trí trung gian hòa giải để kết thúc xung đột Nga - Ukraine nếu một trong hai bên "gây khó khăn" cho tiến trình đàm phán.
Cũng trong ngày 28/4, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết, Nga sẵn sàng khởi động đàm phán hòa bình với Ukraine mà không cần bất cứ điều kiện tiên quyết nào.
"Phía Nga đã nhiều lần xác nhận sự sẵn sàng, như Tổng thống (Putin) khẳng định, bắt đầu đàm phán với Ukraine mà không có điều kiện tiên quyết nào", ông Peskov khẳng định.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga - ông Sergey Lavrov thông tin về yêu sách chủ quyền của Nga với 5 khu vực ở miền Đông Ukraine. Trong đó, bán đảo Crimea là điều kiện "bắt buộc" cho những đàm phán để giải quyết xung đột.