Đời sống

Vụ cháu trai thuê ‘sát thủ nhí’ sát hại bà nội: Án phạt nặng nhất cho 2 thiếu niên chưa đủ 18 tuổi là gì?

Hai thiếu niên sinh năm 2009 và 2010 trong vụ cháu trai thuê bạn đến sát hại bà nội ở Hưng Yên chưa đủ 18 tuổi. Dư luận thắc mắc, hình phạt cao nhất mà hai đối tượng này phải chịu sẽ là gì?

Án mạng rúng động

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với hai nghi phạm N.C.T.T (sinh năm 2009, trú tại thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và L.G.B (sinh năm 2010, trú tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, do thường xuyên bị bà nội là bà Nguyễn Thị L (sinh năm 1952) mắng vì mải chơi, không chịu học tập, T đã nảy sinh ý định sát hại bà. Đối tượng này sau đó thuê B – người quen qua mạng với giá 5 triệu đồng để cùng thực hiện kế hoạch tàn độc.

83304_cac_doi_tuong_nguyen_chu_t
T (bên trái), B (bên phải). Ảnh: Báo Hưng Yên

Rạng sáng 19/3, B đến nhà bà L theo kế hoạch. T đưa cho B một con dao rồi cùng trèo tường vào nhà bà. Khi tạo tiếng động khiến bà L tỉnh giấc, cả hai đã ra tay sát hại bà bằng cách siết cổ, đâm chém nhiều nhát. Sau khi lục soát và lấy 180.000 đồng từ túi nạn nhân, cả hai kéo bà ra đầm nước phía sau nhà và dìm xuống.

Chưa dừng lại ở đó, nhằm che giấu tội ác, T còn phóng hỏa đốt nhà bà L để tạo hiện trường giả. T thản nhiên đến quán game ngay sau đó và bị công an bắt giữ khi đang chơi game.

Mức án nào cho 2 thiếu niên chưa đủ 18 tuổi?

Nhận định về vụ án, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận bởi mức độ tàn ác của hai nghi phạm dù còn rất trẻ.

Luật sư Thơm nhấn mạnh, vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh về công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên trong gia đình và nhà trường, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội có nhiều mặt trái, ảnh hưởng đến tâm lý, hành vi giới trẻ.

chau-sat-hai-ba-6
Ảnh cắt từ clip

Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự (BLHS), người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

chau-sat-hai-ba-4
Ảnh cắt từ clip

Hành vi của hai nghi phạm thể hiện sự hung hãn, sau khi sát hại nạn nhân còn chiếm đoạt tài sản và phóng hỏa đốt nhà, đã phạm 3 tội là Giết người, Cướp tài sản và Hủy hoại tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm đ, e, m, n Khoản 1 Điều 123, Khoản 1 Điều 168 và Điều 178 Bộ luật hình sự.

Đối với tội Hủy hoại tài sản, nếu kết quả định giá tài sản thiệt hại giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng thì đối tượng mới bị xử lý hình sự theo quy định tại Khoản 3 Điều 178 BLHS (tội phạm rất nghiêm trọng).

Nếu xác định được cả hai đều dưới 16 tuổi vào thời điểm phạm tội, mức án cao nhất mà tòa án có thể tuyên theo Điều 101 BLHS là không quá 12 năm tù, dù phạm nhiều tội danh.

Mưu sát kinh hoàng của cháu nội sát hại bà rồi đốt nhà ở Hưng Yên, thuê bạn với giá không ngờ