Thế giới

Tổng thống Ukraine tuyên bố bất ngờ sau khi ông Putin ra ‘tối hậu thư’ kêu gọi đầu hàng ở Kursk

Trong bối cảnh Nga kêu gọi lực lượng Ukraine đầu hàng ở Kursk, Tổng thống Zelensky mới đây lại đưa ra tuyên bố bất ngờ.

Ngày 14/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận với các phóng viên rằng tình hình tại Kursk đang diễn biến phức tạp. Phát biểu trước báo giới, ông nhấn mạnh mục tiêu của chiến dịch Kursk là làm phân tán lực lượng Nga khỏi Pokrovsk, mặt trận Kharkov và Sumy.

"Tình hình ở Kursk rõ ràng rất khó khăn. Mục tiêu của chiến dịch Kursk là đánh lạc hướng lực lượng đối phương khỏi Pokrovsk, mặt trận Kharkov và Sumy. Các binh lính của chúng tôi rất anh dũng. Họ đã phải chịu một đòn nặng nề", ông Zelensky cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, lực lượng phòng vệ nước này đã đạt được mục tiêu chính của chiến dịch khi buộc Nga phải điều quân khỏi các khu vực trọng yếu. Ông nhấn mạnh: "Mục tiêu đầu tiên là giảm bớt áp lực lên mặt trận Kharkov. Nga đã di chuyển nhiều quân nhất có thể từ Kharkov đến Kursk. Sau đó, họ bắt đầu rút quân khỏi mặt trận phía Đông nhưng không từ bỏ mục tiêu chính của họ là Pokrovsk. Chúng tôi hiểu tất cả những điều này".

Tổng thống Zelensky tuyên bố tình hình tại Pokrovsk và Kharkov đã dần ổn định nhờ chiến dịch Kursk, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với các binh sĩ Ukraine. Ông cũng dường như ám chỉ rằng giai đoạn tác chiến chủ động của chiến dịch đã kết thúc.

"Tôi tin rằng họ đã đạt được mục tiêu. Tôi nghĩ rằng tình hình ở mặt trận Pokrovsk hiện đã ổn định và sẽ rất khó khăn đối với Nga để tìm một cơ hội khác kiểm soát Pokrovsk", ông Zelensky nhận định.

ukraine-2 (1)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận rằng tình hình tại Kursk vẫn còn nhiều thách thức. Ông nhấn mạnh Ukraine sẽ duy trì phòng thủ "miễn là hợp lý và cần thiết".

Trong khi đó, phía Nga tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn về chiến dịch tại Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua liên tục nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine đang ở trong tình thế nguy hiểm và kêu gọi họ đầu hàng.

"Nếu họ hạ vũ khí và đầu hàng, chúng tôi sẽ đảm bảo mạng sống của họ và đối xử tôn trọng với họ theo luật pháp quốc tế cũng như quy định pháp lý của Nga", ông Putin tuyên bố trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Nga ngày 14/3.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc lực lượng Ukraine phạm "nhiều tội ác chống lại dân thường" trong các hoạt động quân sự tại Kursk. Ông khẳng định các cơ quan thực thi pháp luật Nga coi những hành động này là "khủng bố".

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đưa ra cảnh báo cứng rắn hơn, nhấn mạnh rằng các binh sĩ Ukraine tại Kursk sẽ bị tiêu diệt nếu không đầu hàng.

"Nếu họ từ chối hạ vũ khí, tất cả họ sẽ bị hạ gục không thương tiếc", ông Medvedev tuyên bố.

ukraine-1 (1)
Vị trí các vùng Kursk, Kharkov và Pokrovsk. Ảnh: Economist

Ngày 13/3, Tổng thống Putin khẳng định lực lượng Ukraine tại Kursk đang bị bao vây hoàn toàn và không còn đường rút lui. Ông cho biết các binh sĩ Ukraine tại đây chỉ có hai lựa chọn là "đầu hàng hoặc chết".

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng vấn đề số phận của lực lượng Ukraine tại Kursk là một trong những điểm mấu chốt cần giải quyết trước khi bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào giữa Moscow và Kiev có thể được thiết lập.

Trong bối cảnh đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình. Trên mạng xã hội Truth Social, ông cảnh báo rằng "hàng nghìn binh lính Ukraine đang bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn và ở trong tình trạng rất tồi tệ, dễ bị tổn thương".

"Tôi đã khẩn thiết đề nghị Tổng thống Putin bảo đảm tính mạng cho họ. Đây sẽ là một vụ thảm sát khủng khiếp, chưa từng thấy kể từ Thế chiến II", ông Trump nhấn mạnh.