Tổng thống Ukraine sẵn sàng làm điều này để xoa dịu Mỹ, chính quyền ông Trump đáp trả phũ phàng
Sau cuộc tranh cãi nảy lửa ở Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky không còn cứng rắn như trước. Trong thông báo mới đây, người đứng đầu Ukraine có phát ngôn nhằm xoa dịu phía Mỹ.
Ngày 2/3, sau cuộc họp với các lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để đạt được điều gì đó có lợi cho cả 2 bên”.
Ông nhấn mạnh việc khai thác các mỏ khoáng sản không chỉ tạo việc làm mà còn góp phần khôi phục cơ sở hạ tầng bị chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, vị tổng thống nêu rõ, thỏa thuận phải tính đến lợi ích của Ukraine, gồm cả đảm bảo an ninh.
Tuyên bố này được đưa ra chỉ hai ngày sau cuộc gặp căng thẳng tại Nhà Trắng giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Phó Tổng thống JD Vance. Tại đây, hai bên xảy ra bất đồng sâu sắc về xung đột Nga - Ukraine. Ông Zelensky bị chỉ trích vì không thể hiện thiện chí hòa bình và thiếu lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Mỹ. Một số quan chức Mỹ thậm chí đề nghị ông từ chức hoặc công khai xin lỗi Tổng thống Trump, nhưng ông từ chối.
Nhà lãnh đạo Ukraine vẫn bày tỏ hy vọng có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với Washington, đồng thời cho rằng những cuộc thảo luận quan trọng nên diễn ra kín đáo thay vì công khai trước truyền thông như cuộc họp hôm 28/2.
Trong khi đó, về phía Mỹ, hôm 1/3 Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington chưa có ý định ký kết thỏa thuận khai thác khoáng sản với Kiev vào thời điểm này. Ông khẳng định: “Không thể có một thỏa thuận kinh tế nếu không có thỏa thuận hòa bình. Điều kiện thiết yếu để có một thỏa thuận kinh tế là giới lãnh đạo Ukraine muốn có một thỏa thuận hòa bình”.
Trước đó, Tổng thống Trump từng đề xuất một thỏa thuận hợp tác trị giá 500 tỷ USD. Mỹ sẽ hỗ trợ tài chính đổi lấy tài nguyên khoáng sản của Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đã từ chối vì thỏa thuận không bao gồm các đảm bảo an ninh. Dù hai bên sau đó đạt được một thỏa thuận khung, cuộc đàm phán chính thức hôm 28/2 đã nhanh chóng đi vào ngõ cụt do những bất đồng không thể dung hòa.