Thế giới

Tổng thống 1 quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ chẳng ai giúp Ukraine, Kiev rồi sẽ quay về với Nga, Belarus

Trong phát biểu của mình, vị tổng thống này thẳng thắn bày tỏ: “Cứ chờ mà xem, sẽ chẳng ai giúp Ukraine đâu”. Ông cho rằng Kiev rồi cũng sẽ quay về với Nga và Belarus.

Trong chuyến thăm Nga ngày 13/3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cân nhắc kỹ lưỡng về tình hình hiện tại. Ông nhấn mạnh rằng ba dân tộc Slav (Nga, Belarus và Ukraine) vốn có lịch sử chung sống hòa thuận, do đó Ukraine nên ngồi lại để tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình.

Ông Lukashenko cũng cảnh báo rằng Ukraine không thể trông chờ vào sự hỗ trợ lâu dài từ bên ngoài. Ông chỉ ra rằng Mỹ ban đầu không đề cập đến vấn đề khai thác khoáng sản ở Ukraine khi chiến sự mới nổ ra, nhưng nay đã đưa nó vào chương trình nghị sự, buộc Ukraine phải chấp nhận các điều khoản của Washington.

“Cứ chờ mà xem, sẽ chẳng ai giúp Ukraine đâu. Người Mỹ có nêu vấn đề kim loại đất hiếm khi chiến sự mới bùng phát không? Không hề, nhưng bây giờ họ đã nêu ra và rồi Ukraine sẽ phải tuân theo thôi”, Tổng thống Belarus chia sẻ.

ukraine-1
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong cuộc họp báo ở Moskva ngày 13/3. Ảnh: AFP

Thỏa thuận khoáng sản mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm cho phép Mỹ tiếp cận nguồn tài nguyên dồi dào của Ukraine để bù đắp số tiền hỗ trợ mà Washington đã cung cấp cho Kiev kể từ khi xung đột nổ ra. Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng ký thỏa thuận này, coi đó là một cách để tăng cường an ninh cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh: “Họ sẽ lấy cả đất đen lẫn đất hiếm, và có Chúa mới ngăn được họ không lấy đi mọi thứ. Do đó, ông Zelensky vẫn sẽ quay về đây. Nếu không phải ông ấy thì là một tổng thống khác, và sẽ dựa vào sức mạnh nội bộ của chúng ta. Có người muốn chúng ta giết hại lẫn nhau. Chúng ta hiểu điều đó, nhưng phía bên kia thì không. Sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa”.

Lãnh đạo Belarus khẳng định Nga và Belarus không phải nguyên nhân gây ra cuộc chiến ở Ukraine và nhấn mạnh sự cần thiết của việc đạt được một thỏa thuận hòa bình. Ông tuyên bố không ai thực sự mong muốn chiến tranh kéo dài.

nga-ukraine-ngung-ban-3
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong cuộc họp báo ở Moskva ngày 13/3. Ảnh: AFP

Theo dự kiến, thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine sẽ tập trung vào việc thành lập "Quỹ đầu tư tái thiết" do hai nước quản lý chung. Trong đó, Ukraine sẽ đóng góp 50% doanh thu từ các tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu nhà nước.

Ông Lukashenko là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Belarus hiện đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu do đã hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, trong đó có việc cho phép Nga sử dụng lãnh thổ Belarus để tấn công Kiev vào tháng 2/2022.