Mỹ tiết lộ tin nóng về thời điểm Nga và Ukraine ký thỏa thuận ngừng bắn, thế giới ‘nín thở’ chờ đợi
Trong bài phát biểu mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chia sẻ về thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.
Nga và Ukraine có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian tới, theo những diễn biến mới nhất từ các cuộc thảo luận giữa các bên liên quan.
Ngày 12/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ: “Đây là những gì chúng tôi muốn thế giới trông như thế nào trong vài ngày tới: Không bên nào bắn bên nào, không tên lửa, không tên lửa, không đạn, không pháo binh, không gì cả”.
Ông cũng nhấn mạnh mong muốn của Washington: "Việc khai hỏa dừng lại, giao tranh dừng lại và đàm phán bắt đầu".
Vị Ngoại trưởng Mỹ khẳng định ưu tiên hàng đầu là chấm dứt giao tranh và mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Trước đó, trong cuộc hội đàm ngày 11/3 tại Ả Rập Xê Út, phái đoàn Ukraine đã chấp thuận đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày, với điều kiện Nga cũng phải cam kết tuân thủ. Đổi lại, Washington sẽ khôi phục hoàn toàn viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Kiev. Theo một quan chức cấp cao Ukraine, các cuộc thảo luận chi tiết sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần tới.
Trong khi đó, trang tin Tsargrad ngày 12/3 đã tiết lộ nội dung được cho là tài liệu thảo luận bí mật giữa Nga và phương Tây về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng. Theo tài liệu này, một lộ trình đóng băng xung đột từ ngày 1/5 đã được đưa ra với nhiều điều khoản quan trọng.

Đầu tiên, Ukraine sẽ rút quân khỏi khu vực Kursk (Nga) và vùng Donbass. Đổi lại, Nga sẽ rút khỏi Kharkov và một số vùng lãnh thổ khác, ngoại trừ Kherson và Zaporizhia vẫn thuộc quyền kiểm soát của Moscow.
Thứ hai, Kiev cam kết không tiến hành tấn công vào các khu vực do Nga kiểm soát, trong khi Mỹ và NATO tiếp tục hiện đại hóa quân đội Ukraine nhưng với điều kiện nước này duy trì lập trường trung lập. Ukraine sẽ được phép gia nhập EU vào năm 2030 nhưng không tham gia NATO.
Thứ ba, một phần lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ được nới lỏng ngay lập tức và dỡ bỏ dần trong vòng ba năm.
Thứ tư, thuế đánh vào hàng hóa Nga cùng với một phần tài sản bị phong tỏa sẽ được sử dụng để tái thiết Ukraine.
Thứ năm, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp và Nga sẽ đóng vai trò bảo lãnh an ninh cho Ukraine, trong khi Ukraine phải cho phép các đảng thân Nga tham gia chính trị.
Thứ sáu, Mỹ và NATO sẽ giảm sự hiện diện quân sự ở Đông Âu và vùng Baltic về mức trước tháng 2/2022, đồng thời nối lại các cuộc đàm phán START về kiểm soát vũ khí.

Hiện tại, thỏa thuận này vẫn đang trong quá trình thảo luận và chưa có xác nhận chính thức từ tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên, đây có thể là bước tiến quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài. Thế giới đang rất hồi hộp chờ đợi những diễn biến mới trong vài ngày tới có giống lời Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ hay không.