Mỹ tiết lộ thế lực cản trở hòa bình ở Ukraine, chỉ ra người duy nhất có thể đưa 2 nước đến đàm phán
Trong phát ngôn mới nhất, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, có một số chính phủ nước ngoài đang cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Theo RT, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây tuyên bố rằng một số chính phủ nước ngoài đang gây cản trở cho các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Phát biểu này được đưa ra sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga hoàn tất cuộc đàm phán kéo dài 12 giờ tại Riyadh (Saudi Arabia) vào ngày 24/3.
Bên cạnh việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, hai bên cũng thảo luận về vấn đề an ninh hàng hải tại Biển Đen – khu vực đang leo thang căng thẳng do các cuộc đối đầu giữa quân đội Mỹ và lực lượng Houthi. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của các cuộc trao đổi chưa được công bố.
Trong một cuộc họp Nội các Nhà Trắng diễn ra ngay trước khi cuộc đàm phán kết thúc, ông Rubio nhấn mạnh rằng con đường ngoại giao là phương án tốt nhất để chấm dứt xung đột. Ông cũng ca ngợi Tổng thống Donald Trump là người duy nhất có thể đưa Nga và Ukraine đi đến bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Rubio đề cập đến việc sáng kiến ngoại giao của ông Trump vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia nhưng không nêu đích danh: "Tổng thống Trump đã thúc đẩy tiến trình này bất chấp sự cản trở từ một số nước khác".
Theo RT, vào tuần trước, ông Trump đã thực hiện các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thuyết phục hai bên chấp nhận một lệnh ngừng bắn tạm thời. Kết quả là Moscow và Kiev đã nhất trí không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong vòng 30 ngày.

Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine sau đó vẫn tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu nằm trong phạm vi thỏa thuận đình chiến. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, tuyên bố rằng dù Kiev vi phạm cam kết, Moscow vẫn tuân thủ lệnh ngừng bắn đối với các cơ sở năng lượng.
Ngày 23/3, ông Peskov cũng chỉ trích cách tiếp cận của các nước EU và Anh, cho rằng họ tập trung vào kế hoạch triển khai quân đội NATO tại Ukraine thay vì tìm kiếm một giải pháp hòa bình.
Anh và Pháp từng tuyên bố sẵn sàng điều động một lực lượng gìn giữ hòa bình lên tới 10.000 binh sĩ phương Tây nếu lệnh ngừng bắn toàn diện được thực thi. Tuy nhiên, Moscow ngay lập tức bác bỏ đề xuất này, khẳng định rằng sự hiện diện của NATO tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào đều không thể chấp nhận. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev đã cảnh báo rằng một động thái như vậy có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga.