Việt Nam mua vàng nhiều nhất Đông Nam Á, cái tên dẫn đầu thế giới hiện nay không còn là Trung Quốc
Trong năm qua, Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á ở nhu cầu tiêu thụ vàng. Trong khi đó, vị trí số 1 trên thế giới đã có sự thay đổi khi không còn là Trung Quốc.
Báo cáo xu hướng nhu cầu vàng năm 2024 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) mới đây công bố, đã ghi nhận mức tiêu thụ vàng toàn cầu đạt 4.974,5 tấn, tăng gần 1% so với năm 2023, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2011.
Nguyên nhân của sự gia tăng này được các chuyên gia lý giải là do dòng vốn đầu tư đáng kể và hoạt động mua hàng bền vững của ngân hàng trung ương.
Ở Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng vàng trong năm 2024 đạt tổng cộng 55,3 tấn, giảm nhẹ so với năm 2023 (55,5 tấn). Tuy nhiên, xét ở khu vực Đông Nam Á, nước ta vẫn dẫn đầu về nhu cầu tiêu thụ vàng. Đứng thứ hai là Thái Lan với 48,8 tấn; thứ ba là Indonesia với 47,3 tấn; thứ tư là Singapore với 13,3 tấn.
Trong khi đó, nhu cầu vàng trên thế giới đã có sự biến động. Cái tên đứng đầu trong danh sách này không còn là Trung Quốc mà năm 2024 là Ba Lan. Theo các chuyên gia, sau đại dịch Covid-19 cùng căng thẳng Nga – Ukraine, Ba Lan có nhu cầu vàng tăng vọt. Tính đến cuối tháng 9/2024, dự trữ vàng của nước này đạt khoảng 420 tấn, chủ yếu được lưu trữ tại Ngân hàng Anh.
Đứng thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc gia này năm 2013 chỉ dự trữ 116 tấn vàng, nhưng 10 năm sau đã lên đến 540 tấn.
Trong năm 2024, Ấn Độ có động thái gây chú ý khi chuyển khoảng 100 tấn vàng từ Anh về kho trong nước và dự kiến sẽ còn đưa về thêm trong thời gian tới. Việc làm này được đánh giá nhằm kiểm soát nguồn dự trữ, sau bài học về cuộc khủng hoảng tài chính năm 1991.