Thế giới

Tổng thống Donald Trump hé lộ tin nóng về khả năng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Tiết lộ mới đây của Tổng thống Donald Trump cho thấy tín hiệu tích cực trong khả năng chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

Ngày 11/2, Tổng thống Donald Trump thông báo Nga đã đồng ý trả tự do cho Marc Fogel, cựu nhân viên đại sứ quán Mỹ bị kết án 14 năm tù vì tội buôn bán ma túy, mà không đòi hỏi nhiều điều kiện trao đổi.

Ông Trump bày tỏ hy vọng rằng động thái này có thể mở ra cơ hội cho một mối quan hệ mới nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

“Thực tế, Nga đã đối xử rất tốt với chúng tôi. Tôi hy vọng đây là bước khởi đầu cho một mối quan hệ có thể giúp chấm dứt cuộc chiến, ngăn chặn thêm hàng triệu người thiệt mạng”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

trump-putin-1
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tham dự một cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản ngày 28/6/2019. Ảnh: Reuters

Hiện phía Moscow chưa đưa ra phản hồi về chuyện này, nhưng các quan chức Mỹ thì hoan nghênh đây là một dấu hiệu thiện chí từ phía Nga.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News công bố ngày 11/2, ông Trump tiết lộ rằng đội ngũ của ông đã đạt được những tiến triển đáng kể trong nỗ lực đưa Nga và Ukraine trở lại bàn đàm phán.

“Tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Chúng tôi đã đạt được những bước tiến quan trọng, làm việc chặt chẽ với cả Nga và Ukraine. Tôi nghĩ một điều gì đó sắp được định đoạt”, tổng thống Mỹ khẳng định.

Ngày 4/2, ông cũng từng tuyên bố Washington đang có những cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" với cả hai phía.

“Chúng tôi đang tiến hành các cuộc thảo luận rất tốt về vấn đề Ukraine, đồng thời duy trì liên lạc với cả giới lãnh đạo Nga và Ukraine”, người đứng đầu Nhà Trắng nói thêm.

trump-putin-2
Ông Donald Trump (trái) Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung ở Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7/2018. Ảnh: AP

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài và các nỗ lực ngoại giao vẫn gặp nhiều trở ngại. Mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc gây sức ép lên Nga thông qua các lệnh trừng phạt, đồng thời tích cực tham gia vào tiến trình hòa giải giữa các bên.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump khẳng định có thể nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, nhưng thừa nhận quá trình này có thể mất vài tháng.

Dự kiến, đội ngũ của ông Trump sẽ công bố một kế hoạch cụ thể nhằm giải quyết xung đột Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich, diễn ra từ ngày 14-16/2 tại Đức.

Trong khuôn khổ sự kiện, các quan chức cấp cao của ông Trump cũng sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về kế hoạch này.

Một số đồng minh thân cận của ông Trump tiết lộ chiến lược được đề xuất dựa trên nguyên tắc “hòa bình thông qua sức mạnh”. Đề xuất này bao gồm việc đóng băng xung đột, giữ nguyên hiện trạng lãnh thổ, đồng thời đưa ra các đảm bảo an ninh cho Ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai từ Nga.

Ngoài ra, kế hoạch cũng nhấn mạnh rằng cả Nga và Ukraine đều cần có những nhượng bộ nhất định để đạt được hòa bình.

Theo Bloomberg, chính quyền ông Trump đã bắt đầu xây dựng một chiến lược hòa bình cho Ukraine. Ông Keith Kellogg, đặc phái viên về Ukraine và Nga, sẽ đệ trình lên Tổng thống Trump những phương án cụ thể nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng.