Đời sống

Những kẻ hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 11 ở Quảng Bình sau cuộc nhậu đối diện án phạt như thế nào?

Những kẻ hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 11 ở Quảng Bình sau cuộc nhậu đối diện án phạt như thế nào?

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 11 ở Quảng Bình bị hiếp dâm tập thể sau cuộc nhậu, mới đây luật sư đã lên tiếng, chỉ ra mức án mà các nghi phạm có thể phải nhận.

Báo Sức khỏe và Đời sống vừa qua có cuộc phỏng vấn với Thạc sĩ – Luật sư Hoàng Thị Hương Giang (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) về vụ việc một nữ sinh lớp 11 ở Quảng Bình nghi bị hiếp dâm tập thể. Luật sư Giang cho biết, Điều 141 Bộ luật hình sự quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Hiếp dâm.

nu-sinh-lop-11-bi-hiep-dam-tap-the-quang-binh-1

Tùy vào mức độ hành vi phạm tội, tính chất mà có mức hình phạt áp dụng khác nhau, có thể là từ 2-7 năm tù, hoặc là 12-20 năm tù. Cao nhất là tù chung thân nếu phạm tội thuộc các trường hợp như: Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; Làm nạn nhân chết hoặc tự sát (theo quy định tại khoản 3, Điều 141 Bộ luật hình sự).

Nếu phạm tội với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì mức hình phạt có thể bị áp dụng là từ 5 – 10 năm tù (theo quy định khoản 4, Điều 141 Bộ luật hình sự).

nu-sinh-lop-11-bi-hiep-dam-tap-the-quang-binh-2

Bàn về vụ việc gây nhức nhối dư luận ở Quảng Bình, luật sư Hoàng Thị Hương Giang nói: “Trong vụ việc nêu trên, cơ quan điều tra sẽ xác minh, điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng nêu trên có việc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân hay không. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng sẽ thực hiện giám định đối với nạn nhân để xác định hậu quả của hành vi để từ đó có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật”.

Cũng theo nữ luật sư này, hành vi hiếp dâm là hành vi nguy hiểm nhất trong nhóm hành vi xâm hại tình dục. Hậu quả của nó để lại không chỉ tổn hại nghiêm trọng tâm lý, sức khỏe mà còn có thể đe dọa cả tính mạng nạn nhân. Hành vi hiếp dâm xâm phạm quyền tự do tình dục, quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của công dân. Vì vậy, cần xử lý thật nghiêm theo quy định của pháp luật để thể hiện sự răn đe và phòng ngừa chung.

nu-sinh-lop-11-bi-hiep-dam-tap-the-quang-binh-3

Trước đó, ngày 19/10, Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này đã triệu tập 2 nghi phạm được cho là có liên quan đến tin báo một nữ sinh lớp 11 bị hiếp dâm tập thể. Nạn nhân là Đ.T.T.H (16 tuổi), trú ở xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. H là học sinh lớp 11, trường THCS và THPT Hóa Tiến.

Chiều 13/10, H đi nhậu cùng một nhóm nam thanh niên ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Tối cùng ngày, nữ sinh say bất tỉnh, bị nhóm thanh niên đưa vào nhà nghỉ và thực hiện hành vi đồi bại. Khi tỉnh lại, H hoảng loạn phát hiện ra sự việc và bỏ chạy về nhà. Trên đường về, H bị tai nạn giao thông và phải nhập viện cấp cứu. Gia đình nữ sinh lớp 11 này sau khi biết được thông tin đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Ảnh minh họa: Internet