Đời sống

Công an vào cuộc vụ 2 trẻ nghi mất tích ở mái ấm Quan Âm, sự thật phía sau được sáng tỏ

Công an vào cuộc vụ 2 trẻ nghi mất tích ở mái ấm Quan Âm, sự thật phía sau được sáng tỏ

Liên quan đến câu chuyện 2 người phụ nữ trình báo nghi ngờ con bị mất tích sau khi gửi đến mái ấm Quan Âm, cơ quan chức năng đã vào cuộc và tìm ra sự thật.

Ngày 24/10, báo Thanh Niên cùng nhiều cơ quan báo chí đưa tin về vụ việc 2 người phụ nữ gửi đơn cầu cứu sau khi gửi con tại mái ấm Quan Âm. Sau vụ bạo hành trẻ em ở mái ấm Hoa Hồng, mái ấm Quan Âm vì vượt quá số trẻ quy định nên đã chuyển một số em đến nơi khác ở tỉnh Bình Phước. Lo lắng cho con, hai người mẹ đã tìm đến xin biết tung tích nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

mai-am-quan-am-1
Cơ sở Mái ấm tình thương Quan Âm (quận 12, TP.HCM). Ảnh: Báo Thanh Niên

Nghi ngờ con bị mất tích, cả hai đã đến cơ quan Công an phường Hiệp Thành trình báo sự việc. Công an quận 12 sau đó đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Quá trình làm việc với quản lý mái ấm này biết được, vì cơ sở chỉ được phép chăm sóc và nuôi dưỡng tối đa 33 trẻ nên gần đây 2 trẻ trên được đưa về chùa Thanh Nghiêm ở phường  Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Trong đêm 24/10, 2 trẻ đã được đưa về mái ấm Quan Âm để làm thủ tục đoàn tụ với mẹ.

mai-am-quan-am-2
Cơ quan chức năng đã làm rõ tin trình báo về việc 2 trẻ bị "mất tích" khi người nhà gửi tại mái ấm Quan Âm, quận 12. Ảnh: T.C

Cũng theo báo Thanh Niên tiết lộ, ngày 25/10, cơ quan báo chí này nhận được tin báo từ 2 người phụ nữ khác cũng gửi con ở mái ấm Quan Âm. Họ cho biết đã mất liên lạc với con suốt thời gian qua. 2 người này sau đó trình báo với cơ quan công an. Như vậy, có đến 4 người mẹ đều đi tìm con ở mái ấm Quan Âm.

Tính đến chiều 26/10, 3 trong số 4 người mẹ đã nhận lại được con. Người con lại vẫn đang thực hiện các thủ tục để nhận lại 2 con sinh đôi.

mai-am-quan-am-4
Công an trích xuất dữ liệu camera của một quán ăn gần Mái ấm Quan Âm phục vụ điều tra. Ảnh: Lê Trai

Liên quan đến vụ việc này, UBND quận 12 đã có báo cáo khẩn gửi đến UBND TP.HCM, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM cùng các cơ quan chức năng liên quan. Báo cáo cho biết, Mái ấm tình thương Quan Âm trước đây ở địa chỉ 183/31 TX52 (phường Thạnh Xuân). Mái ấm này thành lập vào ngày 15/3/2021 theo quyết định của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận 12. Đến ngày 14.7.2023 thì đổi tên thành Cơ sở trợ giúp xã hội Mái ấm tình thương Quan Âm (gọi tắt là Mái ấm Quan Âm) và di dời về địa chỉ 222 - 224 Nguyễn Thị Búp (phường Hiệp Thành, quận 12).

mai-am-quan-am-3
Mái ấm tình thương Quan Âm. Ảnh: Internet

Đại diện pháp luật của mái ấm Quan Âm là một người đàn ông 48 tuổi, trú tại quận 12, hiện là trụ trì một ngôi chùa ở TP.HCM. Mái ấm Quan Âm là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí. Nơi đây tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa hoặc gia đình không có khả năng nuôi dưỡng, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mồ côi. Quy mô chăm sóc của mái ấm Quan Âm là không quá 33 trẻ.

Sau Mái ấm Hoa Hồng, mái ấm tình thương Quan Âm tại quận 12, TP HCM bị đình chỉ hoạt động