Đời sống

Không phải Toán-Lý-Hóa-Anh, đây mới là môn thi tốt nghiệp nhiều điểm 10 nhất, cứu hàng triệu sĩ tử

Không phải Toán-Lý-Hóa-Anh, đây mới là môn thi tốt nghiệp nhiều điểm 10 nhất, cứu hàng triệu sĩ tử

Từ năm 2017, bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã quy định thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ phải dự thi 3 môn bắt buộc là Ngoại ngữ, Văn, Toán. Ngoài ra phải dự thi 1 trong hai tổ hợp được lựa chọn là  khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và khoa học xã hội (Giáo dục công dân, sử , địa).

screenshot-1418-1686977383.jpg
 


Trước đó, những môn có nhiều thí sinh điểm 10 nhất sẽ thuộc về các môn thi trắc nghiệm của khối tự nhiên như Lý, Hóa, Tiếng Anh… Tuy nhiên, sau khi môn Giáo dục công dân thì đây chính là 1 môn cứu cánh cho nhiều sĩ tử trong những năm vừa qua.

screenshot-1416-1686977383.jpg
 


Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2018 đến 2022, môn Giáo dục công dân luôn là là môn có nhiều điểm 10 nhất với  số lượng 5.560. Trong khi đó, trong năm 2022, ngoài môn tự luận là Ngữ Văn được 5 điểm 10,  môn Toán chỉ có 35 điểm 10, sinh học cũng đứng cuối với 5 điểm mười. Môn Vật Lý, Hóa Học, Địa lý có số điểm 10 sát nhau với số lượng hơn 150 điểm mười. Tiếng Anh có 425 điểm 10 và Lịch Sử cũng gây ấn tượng với 2836 điểm 10. 

screenshot-1417-1686977383.jpg
 


Lý do, môn giáo dục công dân có điểm cao như vậy có thể được giải thích vì kiến thức của môn này khá ngắn gọn và gắn liền với đời sống, thí sinh có thể trả lời nhờ những trải nghiệm thực tiễn.  Môn học này cũng có những kiến thức không cần học thuộc lòng mà chỉ cần suy luận dựa trên thực tế. Thí sinh chỉ cần nắm những kiến thức cơ bản là có thể đạt điểm cao ở môn này.

Hơn nữa đây còn là 1 môn thi trắc nghiệm và không xét vào các trường Đại Học, Cao Đẳng. Vì vậy việc các thí sinh thoải mái dự thi môn GDCD cũng khiến phổ điểm môn này cao như vậy.

 

Địa phương học giỏi Tiếng Anh nhất Việt Nam: 6 năm liên tiếp bất bại, Hà Nội phải xếp sau 2 tỉnh này

Điểm thi trung bình môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT cao nhất trong nhiều 6 liền đều thuộc về 1 địa phương. Hà Nội cũng chỉ xếp thứ 4 trong danh sách này!