Đời sống

Sông Amazon đáng sợ đến mức nào? Tại sao không có cây cầu nào có thể bắc qua được?

Sông Amazon đáng sợ đến mức nào? Tại sao không có cây cầu nào có thể bắc qua được?

Sông Amazon nằm ở phía bắc Nam Mỹ, là con sông có tốc độ dòng chảy lớn nhất thế giới, tốc độ dòng chảy lên tới 219.000 mét khối mỗi giây, gấp 7 lần tốc độ dòng chảy của sông Dương Tử. Amazon có 15.000 nhánh sông và diện tích thoát nước rộng 6,915 triệu km2.

screenshot-777-1702814901.jpg
 

Khí hậu ở đây ấm áp và ẩm ướt, lượng mưa trung bình hàng năm hơn 2.000 mm, rừng mưa nhiệt đới bao phủ một khu vực rộng lớn khiến Amazon trở thành một phần quan trọng khi là “Lá phổi của Trái đất” và chiếm một 1/10 sản lượng oxy của thế giới. Đồng thời, nguồn nước và ánh nắng dồi dào cũng đã sinh ra một quần thể sinh quyển rộng lớn và kỳ dị với số lượng loài sinh vật khổng lồ, được mệnh danh là “vương quốc sự sống”.

Diện tích rộng lớn và điều kiện khí hậu tuyệt vời của lưu vực sông Amazon đã tạo nên hệ sinh thái giàu loài nhất thế giới. Người ta ước tính có hơn 3.000 loài cá, 372 loài động vật có vú trên cạn, 1.300 loài chim và hàng chục nghìn loài thực vật và động vật. Bên cạnh đó, còn rất nhiều loài vẫn chưa được khám phá.

screenshot-776-1702814902.jpg
 

Nổi tiếng nhất trong số đó là rừng nhiệt đới Amazon, rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới, với diện tích phân bố 5,6 triệu km2, trong đó hơn 230 loài cây đạt kích thước tối đa tại đây. Theo thống kê chưa đầy đủ, có hơn 20 triệu loài động vật không xương sống được biết đến trong khu rừng nhiệt đới này.

Tuy nhiên, đối với con người, lưu vực sông Amazon rộng lớn chứa đầy những ẩn số và nguy hiểm. Nhiều cuộc thám hiểm đã cố gắng phát triển ở đây trong lịch sử, nhưng đều kết thúc trong thất bại.

screenshot-775-1702814902.jpg
 

Năm 1921, nhà thám hiểm người Anh Percy dẫn đầu một đoàn thám hiểm nhưng chỉ có ba người sống sót do bị sốt. Mối đe dọa chính là có một số lượng lớn các sinh vật hung dữ ẩn dưới nước, chẳng hạn như cá piranha tấn công theo nhóm và những con trăn khổng lồ có thể nuốt chửng người trưởng thành.

Ngoài ra, ở đây còn có một số lượng lớn vi khuẩn và virus gây chết người chưa xác định được. Một số nhà khoa học nói rằng chúng ta biết ít về đa dạng sinh học của Amazon hơn là về bề mặt mặt trăng. Có thể nói, “vương quốc sự sống” huyền bí và tươi đẹp này vẫn là biên giới cuối cùng của sự phát triển của con người.

Trên thực tế, sông Amazon là nơi sinh sống của nhiều loại cá đáng sợ, đáng nói là cá piranha cực kỳ hung dữ. Chúng có nhiều răng nanh và có bản năng săn mồi mạnh mẽ, chúng thường săn những động vật nhỏ theo nhóm và thỉnh thoảng tấn công những động vật lớn hơn. Theo báo cáo, một du khách từng bị cá piranha tấn công trên sông, may mắn là anh ta đã leo lên bờ kịp thời và sống sót.

Không chỉ vậy, lươn điện, một trong số ít loài động vật trên thế giới có thể phóng điện, cũng sống ở sông Amazon. Lươn điện có thể phóng ra dòng điện cực mạnh lên tới 800 volt trong chốc lát, loại điện giật này cực kỳ nguy hiểm đối với cơ thể con người.

Hồ sơ cho thấy một du khách bị lươn điện giật điện và hôn mê vài ngày trước khi tỉnh lại. Mặc dù lươn điện sống đơn độc và thường không tấn công các động vật lớn nhưng chúng sẽ không ngần ngại chống trả để tự vệ khi cảm thấy bị đe dọa.

Điều quan trọng nhất là còn có một loài cá trê sống ký sinh rất nhỏ, thường được gọi là “cá ma cà rồng”. Chúng chỉ dài vài cm và hoàn toàn trong suốt nên rất khó phát hiện.

Loài cá này sống bằng cách ký sinh lên các loài cá khác, gắn gai của nó lên bề mặt của các loài cá khác và hút máu chúng. Người dân địa phương đồn rằng nó bị nước tiểu của con người thu hút và bơi ngược trong cơ thể người, gây nhiễm trùng nặng thậm chí tử vong, vì vậy người dân địa phương rất sợ loài cá này.

Ngoài các loài cá kể trên, còn có rất nhiều loài cá quỷ hung dữ chưa được biết đến sống ở sông Amazon. 

screenshot-778-1702814902.jpg
 

Tuy nhiên, nhiều người vẫn rất tò mò về nơi được mệnh danh là “nguồn tài nguyên sinh vật phong phú nhất trái đất” này, thậm chí có người còn đặt câu hỏi liệu có thể xây dựng một cây cầu trên Amazon hay không.

Trên thực tế, sông Amazon nằm trong lưu vực sông Amazon, một khu vực nóng và mưa gần xích đạo, địa hình trũng, bằng phẳng và khí hậu thay đổi theo mùa rõ rệt khiến sông Amazon thường xuyên lên xuống. Lòng sông vốn chỉ rộng 12 km trong thời gian bình thường sẽ nhanh chóng mở rộng lên 40km trong mùa lũ.

Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng cầu, nơi các trụ cầu phải vượt xa dòng sông thông thường. Nếu bạn làm việc chăm chỉ để xây dựng một cây cầu bắc qua một con sông rộng như vậy, chỉ để bị cuốn trôi trong vòng vài ngày, ai sẽ đám mạo hiểm?

Ngoài ra, khu vực Amazon có dân cư thưa thớt, chỉ có khoảng 1,5 triệu người sinh sống, chủ yếu kiếm sống bằng nghề đánh cá và săn bắn. Họ chủ yếu sử dụng ca nô để vượt sông, cuộc sống của họ rất đơn giản và nguyên sơ.

Những người dân bản địa này không có nhu cầu xây cầu và không đủ khả năng chi trả chi phí xây dựng và bảo trì cầu. Ngay cả khi cây cầu được xây dựng, nó sẽ khó mang lại đủ lợi ích kinh tế. Nó gần giống như việc xây một cây cầu vàng ở nơi hoang dã không có người đi qua.

Cuối cùng, đất của lưu vực sông Amazon yếu, địa hình thấp, dòng sông thay đổi thường xuyên nên khó tìm được vị trí thích hợp để xây cầu. Lòng sông bùn không thể hỗ trợ vững chắc cho các trụ cầu và một khi lũ tràn vào, dòng sông có thể dễ dàng thay đổi.

Cây cầu dù mới xây hôm nay thì ngày mai có thể sẽ trở thành cây cầu dây leo trên dòng nước không nguồn. Điều này khiến cho dự án cầu trở nên vô cùng khó khăn: ngay khi chọn được địa điểm khởi công, dòng sông thay đổi trong chớp mắt, vừa hoàn thành và thông xe thì một trận mưa lớn cuốn trôi trụ cầu…

Nói cách khác, lý do tại sao không có cây cầu bắc qua sông Amazon liên quan nhiều đến môi trường địa lý của chính nó.

Nguồn:Sohu

 

Trước khi có đồ 'bảo hộ', nam giới thời xưa dùng gì để che chắn vùng nhạy cảm?

Quần lót đã trở thành món đồ không thể thiếu với nam giới, thế nhưng trước khi có quần bảo hộ, nam giới đã dùng nhiều thứ để che chắn vùng nhạy cảm của mình.