Đời sống

Thực hư dịch virus lạ gây “viêm cơ tim” làm hoảng loạn CĐM

 

  • 39 thi thể trong container đông lạnh trần truồng khi được phát hiện: Lộ lý do xảy ra thảm kịch
  • Lộ diện 39 nạn nhân trong thùng container đông lạnh:25 người đều đến từ một vùng của Việt Nam
  • Vụ 39 người chết trong container: Công An tiến hành lấy ADN các gia đình có con mất tích

Cụ thể vào ngày 26/10, mạng xã hội lan truyền thông tin một số khu vực tại Hà Nội đang có dịch virus nguy hiểm, có thể gây tử vong trong vòng một thời gian ngắn.

Bài đăng của một tài khoản Facebook Bình Nguyên cho hay: "Các mẹ có con nhỏ tránh mạn Chùa Bộc và các mạn quanh Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y bán kính 2km ra cho lành nhé. Bệnh viện này có hai người dính virus - sau có mấy hôm thì chết. Hiện chưa biết virus gì và cơ chế lây nhiễm như thế nào. Các bác sĩ nói khu đó đang có dịch rất căng và người của viện đang hoảng loạn xem nên tránh khu vực dịch như thế nào".

Các thông tin trên mạng về loại "virus" lạ

Ngay sau đó, các tài khoản khác cũng có bài đăng tương tự và nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Điều này càng khiến người dân trở nên hoang mang và lo lắng.

Trước thông tin gây hoang mang dư luận này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Viện Vệ sinh dịch tễ TW đã phối hợp với các bệnh viện, lấy mẫu điều tra dịch tễ.

Lãnh đạo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay kết quả điều tra ban đầu cho thấy 2 trường hợp tử vong kể trên đều cùng làm tại một viện của Bộ NN&PTNT nhưng ở 2 cơ quan khác nhau, chỗ làm khác nhau và đều là nữ.

Hai ca tử vong do viêm cơ tiêm không rõ nguyên nhân nhưng không có bất cứ mối liên quan nào đến dịch tễ, không lây cho nhau.

Theo như điều tra tại 2 cơ quan nơi bệnh nhân làm việc, cơ quan y tế vẫn chưa phát hiện thêm ai có biểu hiện bệnh tương tự.

Trong thời gian gần đây, 2 bệnh nhân kể trên cũng không đi công tác nước ngoài nên loại trừ được nguyên nhân nhiễm dịch bệnh từ nước ngoài.

Ảnh chụp viêm cơ tim

Hơn nữa, Viêm cơ tim  chỉ là một biến chứng của bệnh lý nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, nhiễm độc... có thể do nhiều loại virus, vi khuẩn gây ra, trong đó có thể là virus cúm, sởi, sốt xuất huyết, rubella... chứ không có virus nào mang tên virus viêm cơ tim, tấn công trực diện vào tim.

Viêm cơ tim cấp là một biến chứng nguy hiểm, tử vong cao. Khi vào cơ thể, vi khuẩn, virus sẽ làm tổn thương nhiều cơ quan, trong đó có tim. Tại tim, chúng sẽ tấn công tế bào tim, làm rối loạn nhịp tim, tăng men tim... khiến người bệnh có thể tử vong trong 24-48 giờ nếu không được điều trị kịp thời.

Trước đây, tỉ lệ tử vong do viêm cơ tim có thể lên tới 50%, nhưng hiện nay tại các bệnh viện lớn, với sự hỗ trợ của hệ thống ECMO, tỉ lệ tử vong chỉ còn khoảng 30%.

Tuy nhiên, mỗi năm Viện Tim mạch quốc gia chỉ gặp từ vài chục đến 100 trường hợp nghi ngờ viêm cơ tim vì có rất nhiều trường hợp không thể nuôi cấy, tìm ra được vi khuẩn, virus.

Vì vậy, thông tin về dịch virus lạ gây ra “viêm cơ tim” xuất hiện trên mạng vài ngày gần đây là vô căn cứ và không chính xác. Trong thời buổi mạng xã hội phát triển thì ai cũng có thể là người đưa tin, các nguồn fake news (tin giả) cũng vì thế mà càng ngày càng gia tăng và trục lợi.

 

Vụ 39 người chết trong container: Công An tiến hành lấy ADN các gia đình có con mất tích

(Techz.vn) Sau khi nhiều gia đình thông báo có người lao động mất tích ở Anh, Công An đã tiến hành lấy mẫu ADN để phục vụ quá trình làm rõ danh tính.