Đời sống

Tin nóng 21/9: Link trực tiếp liveshow Duy Mạnh Tuấn Hưng; Vy Oanh ở đâu sau khi bị con bà Hằng kiện?

Tin nóng 21/9: Link trực tiếp liveshow Duy Mạnh Tuấn Hưng; Vy Oanh ở đâu sau khi bị con bà Hằng kiện?

Cập nhật tin tức nóng nhất ngày 21/9: Link trực tiếp liveshow Duy Mạnh Tuấn Hưng 21/9 tại Tam Đảo: Màn kết hợp nức lòng người hâm mộ; Sau khi bị con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiện, cuộc sống Vy Oanh hiện tại như thế nào?;...

Link trực tiếp liveshow Duy Mạnh Tuấn Hưng 21/9 tại Tam Đảo: Màn kết hợp nức lòng người hâm mộ

Sau hơn 14 năm "xa cách", nay Duy Mạnh và Tuấn Hưng đã có dịp tái hợp với nhau trong liveshow Anh Em Kết Đoàn được tổ chức vào ngày 21/9/2024 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Vì thời tiết mưa gió nên show đã lùi thời gian bắt đầu xuống 7 giờ 45 phút. 

Xem trực tiếp liveshow trên kênh Youtube của ca sĩ Tuấn Hưng dưới đây: 

Hoặc xem tại đây.

Xem chi tiết tại đây. 

Sau khi bị con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiện, cuộc sống Vy Oanh hiện tại như thế nào?

3 năm trước, Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng có cuộc khẩu chiến nảy lửa trên mạng xã hội. Cặp đôi liên tục lời qua tiếng lại, còn đưa nhau ra tòa để kiện cáo. Cuối năm 2021, Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì cho rằng nữ CEO đã nhiều lần làm nhục, thóa mạ mình. Đến tháng 3/2022, bà Hằng bị bắt vì hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

vy-oanh-1

Tuy nhiên, 1 năm sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, vào tháng 3/2023, con trai nữ CEO – Nguyễn Quang Tuấn đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Phòng Cảnh sát Hình sự, cho rằng Vy Oanh đã có hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp” của mẹ mình – bà Nguyễn Phương Hằng.

Sau khi nhận được giấy triệu tập từ PC02, Vy Oanh lập tức gửi đơn kêu cứu đến cơ quan tố tụng và cơ quan chức năng. Nữ ca sĩ cho rằng ông Tuấn không có quyền tố giác mình và chỉ có bà Hằng mới được làm việc đó.

Xem chi tiết tại đây. 

Giải mã bí ẩn tiếng động của ‘người ngoài hành tinh’ phát ra từ Rãnh Mariana, nơi sâu nhất của Trái Đất

Mười năm sau, các nhà khoa học từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) đã phân tích lại những âm thanh này - và tin rằng cuối cùng họ đã tiết lộ sự thật.

89904909-13872821-The_Mariana_Trench_artist_s_impression_is_one_of_the_most_myster-a-8_1726863513906_11zon

Những âm thanh kỳ lạ này lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 2014 bởi tàu lượn dưới nước khi chúng được sử dụng để tiến hành khảo sát âm thanh trong rãnh. Kéo dài từ 2,5 đến 3,5 giây, những âm thanh gồm năm phần bao gồm tiếng rên rỉ sâu ở tần số thấp tới 38 hertz và phần kết thúc lên tới 8.000 hertz. Các nhà nghiên cứu ban đầu rất bối rối vì những tiếng động này.

Xem chi tiết tại đây. 

Hai người thực sự yêu nhau sẽ có 3 phản ứng sinh lý này 

Đối với hai người thực sự yêu nhau, cơ thể họ dường như có một ngôn ngữ riêng nói lên tình cảm sâu đậm. 

1. Đỏ mặt và ngượng ngừng

Trước mặt nhau, ngay cả một ánh mắt trao đổi nhẹ nhàng cũng có thể khiến má ửng hồng. Đây không phải là vì hèn nhát mà là vì tình yêu trong lòng dâng trào như thủy triều, khiến cơ thể không tự chủ được phản ứng. 

 

Cảm giác ngượng ngùng đó giống như những bông hoa nở đầu tiên của mùa xuân, mỏng manh và nhạy cảm. Phần nào bộc lộ được sự trân trọng và lo lắng đối với đối phương. 

Xem chi tiết tại đây. 

Thép được con người phát minh khi nào?

Hóa ra loại kim loại hiện đại chắc chắn này có niên đại ít nhất là 2.000 năm, mặc dù các nhà khảo cổ học không biết chính xác ngày nó xuất hiện. Thép là hợp kim của sắt và cacbon; chủ yếu là sắt, nhưng việc bổ sung thêm 0,2% đến 1% cacbon giúp thép cứng hơn, bền hơn và chống gỉ tốt hơn sắt nguyên chất. Các nhà khảo cổ học cho rằng phát minh này được phát hiện độc lập ở nhiều nơi và sau đó lan truyền khắp thế giới cổ đại.

XjAdmj8ELqQohh7f8vDE4K-970-80-jpg_11zon

Paul Craddock , một chuyên gia về luyện kim cổ đại tại Bảo tàng Anh, phát biểu với Live Science rằng: "Thép đã phát triển trong thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên trên khắp Cựu Thế giới". Ông cho biết một số loại thép đầu tiên là thép "nồi nấu chảy" được làm bằng cách nấu chảy sắt và cacbon với nhau, có thể là ở một số vùng Trung và Nam Á. 

Xem chi tiết tại đây.