Đời sống

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Kết cục không tưởng khi Gia Cát Lượng là nữ cải trang nam

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Kết cục không tưởng khi Gia Cát Lượng là nữ cải trang nam

Nếu kịch bản Gia Cát Lượng là nữ cải trang nam thực sự xảy ra thì kết cục của Tam Quốc Diễn Nghĩa sẽ xoay chuyển ra sao? 

Gia Cát Lượng được xem là vị mưu sĩ kỳ tài bậc nhất Tam Quốc nói riêng và lịch sử Trung Quốc nói chung. Với tài trí xuất chúng của mình, ông đã phò trợ Lưu Bị lập nên đại nghiệp. Có một giả thiết rất hay, đó là nếu Gia Cát Lượng là nữ cải trang nam thì cục diện của Tam Quốc sẽ xoay chuyển ra sao? 

Ảnh minh họa 

Giả thiết 1: Tào Tháo thu phục Gia Cát Lượng

Khi là nam thì khôi ngô tuấn tú nên nếu là nữ, Gia Cát Lượng hẳn sẽ là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Nữ nhân như vậy Điêu Thuyền cũng chẳng "có cửa" sánh vai. Dĩ nhiên, người ham mê sắc đẹp và có gu "vợ nhà người ta" như Tào Tháo sẽ không bao giờ bỏ lỡ một mỹ nhân như vậy. Hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đoạt được nàng về vừa thỏa mãn tình thú lại vừa có người phò tá xây dựng bá nghiệp thiên thu.

Giả thiết 2: Chu Du cưới Gia Cát Lượng - Đại cục Đông Ngô thay đổi

Gia Cát Lượng và Chu Du vốn là hai người "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Cả hai cả đời tranh đấu, so tài cao thấp đến mức trước khi mất, Chu Du phải thốt lên rằng: "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng". Tuy nhiên, nếu Gia Cát Lượng là nữ thì lại khác. Chu Du đứng trước mỹ nhân tài sắc vẹn toàn sao nỡ đấu đá, thay vào đó là mến tài của "nàng" như cách mà ông đắm say Tiểu Kiều. Người "tri kỷ" duy nhất trong thiên hạ có thể thấu hiểu được Gia Cát Lượng dĩ nhiên sẽ tìm mọi cách để cưới được mỹ nhân. Khi đó, Gia Cát Lượng sẽ thuộc về Đông Ngô, Tôn Quyền như "hổ mọc thêm cánh", chắc chắn sẽ có thể có được quyền lực tối thượng nhờ hai kỳ tài Gia Cát Lượng và Chu Du.

Giả thiết thứ 3: Thục Quốc không tồn tại 

Lưu Bị mang trong mình lý tưởng phò hưng Hán Thất, không màng chuyện hậu cung mà chỉ chăm chăm việc chinh chiến sa trường. Do đó, nếu Gia Cát Lượng là nữ cải trang nam thì mức độ tín nhiệm và trọng dụng sẽ gần như bằng không vì quan niệm thời xưa là chiến tranh không dành cho phụ nữ. Từ đó, Thục Quốc sẽ không thể tồn tại vì không có quân sư tài trí phò trợ thì Lưu Bị không thể có dũng khí xưng đế, thế lực cũng bị dập tan từ trong trứng nước.

*Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.