Đời sống

Diễn biến mới nhất vụ Cao Thị Cúc của Tịnh thất Bồng Lai bị kiện đòi con: Số phận đứa trẻ ra sao?

Diễn biến mới nhất vụ Cao Thị Cúc của Tịnh thất Bồng Lai bị kiện đòi con: Số phận đứa trẻ ra sao?

Vụ việc người phụ nữ từng đem con cho Tịnh thất Bồng Lai nuôi nay khởi kiện đòi lại con cuối cùng đã ngã ngũ.

Vào hôm 11/9 vừa qua, sau 2 lần bị hoãn, TAND tỉnh Long An đã chính thức mở phiên toà phúc thẩm vụ án dân sự "tranh chấp yêu cầu chấm dứt nuôi con nuôi", trong đó nguyên đơn là bà Trần Thị Mỹ Dung và bị đơn là bà Cao Thị Cúc (thường trú tại số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An). Bà Cúc trước đó được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An xác định giữ vai trò cầm đầu nhóm người Tịnh thất Bồng Lai, nhận án tù 3 năm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chân dung bà Cao Thị Cúc 

Trước kia, bà Dung đã giao bé TGB cho hộ bà Cao Thị Cúc nuôi vì lầm tưởng Tịnh thất Bồng Lai là một ngôi chùa chuyên nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi sự thật về nơi này bị vạch trần, do lo sợ bé TGB bị ảnh hưởng nên bà Dung đã làm đơn yêu cầu chấm dứt việc nuôi dưỡng bé tại tịnh thất.

Tịnh thất Bồng Lai tạo dựng vỏ bọc nuôi dưỡng trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 4/3, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên buộc bà Cúc cùng người trong Tịnh thất Bồng Lai phải trao trả bé TGB cho bà Dung nuôi dưỡng. Phía bà Cúc đã kháng cáo nhưng trong phiên tòa hôm 11/9, HĐXX đã bác nội dung kháng cáo của phía bị đơn và tuyên y án sơ thẩm. Bà Cúc cùng nhiều thành viên của Tịnh thất Bồng Lai hiện tại đang phải thi hành án phạt tù nên không đủ điều kiện nuôi bé TGB.

Bà Cúc cùng nhiều người trong tịnh thất hiện đang phải thi hành án phạt tù

Cho đến thời điểm hiện tại, bé TGB vẫn đang ở Tịnh thất Bồng Lai. Trước đó, Tịnh thất Bồng Lai đã đóng cửa không tiếp khi công an, toà án đến làm việc, cũng không cho phép bà Dung và mẹ của bà đến thăm bé TGB trong khi ban đầu khi cho nhận nuôi, hai bên thống nhất thỏa thuận "cho mẹ thăm gặp con bất cứ khi nào".