Đời sống

Vị vua quan hệ 6 lần 1 đêm, đông con nhất sử Việt, nhiều phi tần đến mức phải 'giải phóng' bớt

Vị vua quan hệ 6 lần 1 đêm, đông con nhất sử Việt, nhiều phi tần đến mức phải 'giải phóng' bớt

Sau này các con trai của vị vua này cũng 'nối gót' cha, thậm chí có người còn sinh nhiều con hơn cả cha.

Vua Minh Mạng (1791 - 1841) là con thứ 4 của vua Gia Long và Thuận Thiên Cao Hoàng hậu Nguyễn Thị Đang. Ông đăng cơ vào tháng giêng năm Canh Thìn (1820) và trị vì đất nước 21 năm. Vua được ngợi ca là người vô cùng anh minh, có công cải cách giúp kinh tế - xã hội phát triển, dân chúng được sung túc hơn sau nhiều năm chiến tranh.

Chân dung vua Minh Mạng

Tận tụy chuyện quốc gia nhưng vua Minh Mạng cũng không bỏ bê hậu cung, thậm chí còn rất cầu kì và biết cách tận hưởng. Trong cuốn Kể chuyện các đời vua nhà Nguyễn do ông Nguyễn Viết Kế biên soạn có ghi chép về việc vua mỗi đêm phải có 5 người vợ bên cạnh hầu hạ: "Một bà vấn thuốc têm trầu, bà quạt, bà đấm bóp, người ru và một để sai vặt. Mỗi bà một canh, hết 5 canh thì danh sách các bà được chuyển giao cho Tôn Nhơn phủ giữ để tiện theo dõi việc khai hoa nở nhụy của họ".

Theo thống kê trong các tài liệu lịch sử thì vua Minh Mạng có 43 phi tần, sinh hạ được 142 người con với 78 hoàng nam và 64 hoàng nữ, trở thành vị vua đông con nhất lịch sử Việt Nam. Theo sách "Minh Mạng chính yếu", vào tháng giêng năm Minh Mạng thứ 6, vua lo sợ hạn hán vì ít mưa, nghĩ rằng do thâm cung có nhiều âm khí uất tắc nên đã giải phóng bớt một trăm người với mục đích giải trừ thiên tai. Con số 43 bà vợ là chỉ những người được ghi rõ lai lịch còn con số thật thì đến nay vẫn chưa thể thống kê. 

Tranh minh họa

Vì ăn chơi, hưởng thụ sớm nên vua Minh Mạng đã bị yếu sinh lý. Vua lo lắng sai ngự y bào chế thuốc để chữa bệnh cho mình. Các ngự y đã kê 20 bài thuốc bổ ngâm rượu để vua dùng hằng ngày (có tài liệu ghi 24 bài), nổi tiếng nhất là bài "nhất dạ lục giao sinh ngũ tử" (một đêm quan hệ 6 lần, sinh 5 con trai) và "nhất dạ ngũ giao sinh tứ tử" (một đêm quan hệ 5 lần, sinh 4 con trai). Những bài thuốc này thực sự hiệu nghiệm, minh chứng là vua có thể có đến hơn trăm người con, quan hệ thường xuyên mà không bị mệt mỏi, vẫn có thể minh mẫn trong chuyện chính sự. 

Sau này các con trai của vua Minh Mạng cũng "nối gót" cha trong chuyện sinh nhiều con: Thọ Xuân Vương Miên Định có đến 144 người con, Miên Trinh có 114 con. Đáng tiếc là đến đời cháu nội của vua Minh Mạng là vua Tự Đức thì không có lấy một mụn con dù có đến 300 bà vợ.