Đời sống

Quan hệ không an toàn với gái mại dâm, chàng trai Hà Nội mắc chứng hoang tưởng bị nhiễm bệnh tình dục

Quan hệ không an toàn với gái mại dâm, chàng trai Hà Nội mắc chứng hoang tưởng bị nhiễm bệnh tình dục

Chàng trai rơi vào trạng thái lo âu sau khi quan hệ không an toàn với gái mại dâm, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc vào việc kiểm tra sức khỏe. 

Nam thanh niên tên HN, trú tại MĐ, Hà Nội đã có quan hệ không an toàn với gái mại dâm. Vài ngày sau đó, anh phát hiện bên trên "cậu nhỏ" của mình xuất hiện những nốt mụn li ti, màu trắng. Thấy lạ, anh lập tức lên mạng tra cứu thông tin và nhanh chóng rơi vào lo lắng khi thấy triệu chứng mình gặp phải giống với bệnh sùi mào gà. 

Ảnh minh họa

Anh N đã đến bệnh viện E để khám và được bác sĩ kết luận những nốt mụn trên bộ phận sinh dục của anh thực chất là "chuỗi hạt ngọc" dương vật. Về cơ bản chúng lành tính và không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Thường những người có bao quy đầu dài, chưa quan hệ tình dục, vệ sinh kém thì "cậu nhỏ" sẽ xuất hiện "chuỗi hạt ngọc" này, tỉ lệ rơi vào khoảng 14,3% - 48% nam giới, nhất là trong độ tuổi 20-40 tuổi.

Ảnh minh họa 

Nhận kết quả từ bác sĩ, Anh N vẫn không tin mình không bị bệnh. Bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Ngoại Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, cho biết: "Người bệnh không chấp nhận kết quả, vẫn nghi ngờ mình bị sùi nên đến phòng khám khác kiểm tra". Tại phòng khám tư, anh N được tư vấn cắt bao quy đầu, đốt các sùi với giá 30 triệu đồng. Dù đã đốt xong nhưng anh vẫn lo lắng mắc bệnh nên lại quay lại bệnh viện kiểm tra. Anh N đã được bác sĩ tư vấn là nên nghỉ ngơi, thư giãn, nếu không có biến chuyển thì sẽ được tư vấn khám sức khỏe tâm thần.

Ảnh minh họa 

Từ trường hợp của anh N, bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E, cho biết chứng rối loạn lo âu bệnh tật (illness anxiety disorder) biểu hiện qua việc người bệnh có nỗi sợ hãi quá mức về việc mắc bệnh. Họ thường làm quá mọi thứ, nghĩ bản thân bị bệnh nặng dù thể trạng vẫn bình thường hoặc có một dấu hiệu nhỏ nào đó xảy ra trong cơ thể. Từ đó, họ dễ nảy sinh tâm lý cảnh giác với mọi vấn đề sức khỏe, kiểm tra nhiều lần các dấu hiệu trên cơ thể, không tin tưởng chẩn đoán của bác sĩ. Hoặc là liên tục đi khám bệnh hoặc là sợ đi khám bệnh vì không muốn phát hiện bản thân có bệnh, có những người còn rơi vào trạng thái lo lắng và hoang tưởng nặng nề vì đọc thông tin trên mạng. 

Đối với nam giới, việc bị hoang tưởng nhiễm bệnh tình dục sẽ khiến họ có cảm xúc tiêu cực, tránh né quan hệ, tự tìm đến những phương pháp điều trị kém hiệu quả, lâu dần trở nên cáu gắt, nóng nảy, suy yếu cả về thể chất và tinh thần. Cách tốt nhất để không bị mắc chứng này là nên trang bị kiến thức tình dục đầy đủ, luôn quan hệ an toàn và thăm khám định kì. Lối sống lành mạnh cũng là yếu tốt giúp sức khỏe thể chất và tinh thần được tốt hơn.