Đời sống

Top những loài hoa được các nước chọn làm quốc hoa nhiều nhất thế giới: Vị trí số 1 cực quen thuộc

Top những loài hoa được các nước chọn làm quốc hoa nhiều nhất thế giới: Vị trí số 1 cực quen thuộc

Quốc hoa là một loài hoa dùng làm biểu tượng cho một đất nước, thường là loài nổi tiếng và phổ biến nhất ở đất nước đó. Dù mang tính chất "đại trà" nhưng chúng lại đặc biệt ở chỗ lột tả được vẻ đẹp tâm hồn dân tộc, chứa đựng những giá trị văn hóa, truyền thống hoặc gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của dân tộc cũng như cuộc sống đời thường của người dân. 

Hiện nay, 100/195 nước trên thế giới đã có quốc hoa. Chúng không chỉ thể hiện rõ bản sắc văn hóa của quốc gia đó mà còn đem lại nhiều giá trị kinh tế. Ví dụ như những cây hoa anh đào của Nhật hay vườn tulip lãng mạn của Hà Lan thu hút lượng lớn khách du lịch nội địa lẫn quốc tế. 

Tuy nhiên, có khá nhiều quốc gia bị trùng lặp quốc hoa, trong đó hoa lan và hoa hồng là hai loài hoa được 9 - 10 nước lựa chọn. Cụ thể, Anh, Arập Saudi, Syria, Bungaria, Bồ Đào Nha, Iraq, Iran, Rumania, Luxembourg, Maroc đều có quốc hoa là hoa hồng; Phần Lan, Panama, Bắc Triều Tiên, Costa Rica, Singapore, Brazil, Colombia, Fiji lại chọn hoa lan là đại diện cho nước nhà; Hàn Quốc, Malaysia và Sudan "đụng hàng" hoa dâm bụt; Pakistan và Philippines chọn hoa nhài; Haiti và Cote d’Ivoire "chốt" hoa dừa...

Logo quốc hoa của mỗi nước là khác nhau

Nguyên do khiến nhiều quốc gia chọn trùng quốc hoa liên quan đến lịch sử và văn hóa. Tuy nhiên ở mỗi nước sẽ có những nét đặc trưng không thể trộn lẫn, mang ý nghĩa và bản sắc riêng biệt của nước đó.  Để khác biệt ra bên ngoài, thường các quốc gia sẽ tinh chỉnh logo hoa sao cho độc đáo mà vẫn mang bản sắc riêng. Quốc hoa chính là Đại sứ văn hóa tinh tế và ấn tượng của mỗi quốc gia.

 

Đồng tiền mạnh nhất thế giới: Chiếm hơn 88% giao dịch ngoại hối toàn cầu

Hầu hết mọi chỉ số của đồng tiền này đều áp đảo mạnh mẽ những đồng tiền khác.