Đời sống

Võ Tắc Thiên yêu chiều các 'sủng nam' nhưng luôn đặt ra 1 nguyên tắc 'bất di bất dịch'

Võ Tắc Thiên yêu chiều các 'sủng nam' nhưng luôn đặt ra 1 nguyên tắc 'bất di bất dịch'

Suốt cuộc đời Võ Tắc Thiên có 4 'sủng nam', dù có yêu chiều đến mấy nữ đế này vẫn duy trì 1 nguyên tắc không bao giờ thay đổi. 

Võ Tắc Thiên là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất của Trung Quốc. Sự xuất hiện của bà đã chấm dứt chế độ phụ hệ ăn sâu trong tư tưởng của người Trung Quốc khi đó. Ngồi lên ngai vàng, Võ Tắc Thiên không kém cạnh so với những hoàng đế trước khi lập cho mình một hậu cung riêng. 

Tranh chân dung Võ Tắc Thiên

Có rất nhiều mỹ nam được tuyển chọn vào cung phục vụ nữ đế nhưng được bà yêu thích hơn cả là 4 sủng nam: Trương Dịch Chi, Tiết Hoài Nghĩa, Thẩm Nam Mậu và Trương Xương Tông. Họ không chỉ điển trai, khéo léo mà còn thực sự là những người tài, có đầu óc chính trị xuất chúng. Nhờ có những người này mà Võ Tắc Thiên không bị quá tải vì chuyện triều chính, những muộn phiền của tuổi già cũng tiêu tan. 

Ảnh minh họa

Tất nhiên, Võ Tắc Thiên sẽ yêu chiều và trao cho các sủng nam của mình những ưu ái hiếm có. Tuy nhiên, bà luôn tuân thủ nguyên tắc "bất di bất dịch", đó là: Không hạ sinh con cho bất cứ ai. Sở dĩ như vậy là vì bản thân Võ hậu không mong chờ sinh một hoàng tử để củng cố quyền lực đế quốc và kế thừa ngai vị. Thêm vào đó, việc bà không có con như người thường lại được ca tụng là "ý trời" muốn bà cai quản quốc gia đại sự. 

Hình tượng Võ Tắc Thiên trên phim truyền hình do Phạm Băng Băng thủ vai

Ngoài ra, Võ Tắc Thiên không thực sự yêu những người này. đối với nữ đế, những nam nhân này chỉ là những "con tốt" trên bàn cờ đầy mưu kế thâm sâu của bà. Một mặt, bà có thể giải khuây lúc buồn chán, mặt khác có thể dùng họ như những quân cờ thí mạng, cho họ "lộng quyền" để giảm bớt sự chú ý vào mình. 

Sau này, theo các sử gia thì nguyên nhân chính cho việc Võ Tắc Thiên không thể sinh con là vì tuổi già. Thời điểm bà xưng vương là năm 66 tuổi, việc sinh con khi đó là rất hiếm hoi.