Đời sống

Con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp là GS giỏi tầm cỡ thế giới vừa được đặt tên cho đường ở Quảng Bình

Con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp là GS giỏi tầm cỡ thế giới vừa được đặt tên cho đường ở Quảng Bình

Người con gái này của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nữ giáo sư, tiến sĩ ngành toán lý nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn tầm thế giới. 

Mới đây, HĐND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Nghị quyết số 191, đặt tên đường lần thứ 19 trên địa bàn TP. Đồng Hới. Theo đó, sẽ có 108 tuyến đường được đặt tên mới và 8 tuyến đường kéo dài được đặt tên. Trong đó, 99/108 tuyến đường sẽ mang tên danh nhân (gồm 58 danh nhân trong nước, 41 danh nhân địa phương), 4 tuyến đường mang tên di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, địa danh, 1 tuyến đường mang tên danh từ có ý nghĩa tiêu biểu, 2 tuyến đường mang tên sự kiện lịch sử, 2 tuyến đường mang tên Quốc hiệu đất nước qua các thời kỳ.

Bà Võ Hồng Anh chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đáng chú ý, ở xã Bảo Ninh thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trong đợt này có một tuyến đường mang tên cố Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học (GS, TSKH) Võ Hồng Anh. Bà là con gái đầu và duy nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ đầu Nguyễn Thị Quang Thái (kết hôn 1935–1944). Tuyến đường này nằm ở khu đô thị hiện đại bậc nhất Quảng Bình, có chiều dài x chiều rộng là 630 m x 32 m với điểm đầu giáp đường Võ Nguyên Giáp, điểm cuối giáp đường quy hoạch 36 m.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ đầu là liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái

Cố GS, TSKH Võ Hồng Anh (1941 - 2009, có tài liệu nói sinh năm 1939) là nữ giáo sư, tiến sĩ ngành toán lý không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn vươn tầm thế giới. Bà sang Liên Xô năm 1954 và theo học trường Thiếu nhi Việt Nam Internat Moskva. Sau khi tốt nghiệp phổ thông vào năm 1959, bà theo học ngành vật lý lý thuyết lượng tử tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov Moskva và lấy được tấm bằng hạng ưu vào năm 1965. 4 năm sau đó, tức là vào năm 1969, bà bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ Toán - Lý về lý thuyết Plasma và trở thành cộng tác viên khoa học tại Viện Liên hợp nghiên cứu hạt nhân Dubna - một cơ sở khoa học quốc tế có uy tín của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa - cho đến năm 1971. 

Đại học Tổng hợp Lomonosov (trái) và Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna

Năm 1972, bà Hồng Anh về nước, làm việc tại Viện Vật lý Hà Nội và tiếp tục nghiên cứu một số vấn đề về lý thuyết chất rắn. 7 năm sau đó, con gái tướng Giáp trở lại công tác tại Viện Liên hợp nghiên cứu hạt nhân Dubna và bà bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Toán - Lý vào năm 1982.

Suốt cuộc đời mình, bà Võ Hồng Anh đã có nhiều cống hiến to lớn cho Việt Nam cũng như thế giới khi có tới hàng chục công trình nghiên cứu về vật lý hạt nhân. Bà là người phụ nữ đầu tiên của ngành vật lý Việt Nam được tặng giải thưởng Kovalevskaia vào năm 1988. Nữ giáo sư qua đời vào chiều ngày 18/7/2009, lễ truy điệu bà được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Hà Nội.