Đời sống

Bóc trần 'mánh khóe' lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người trong Tịnh thất Bồng Lai

Bóc trần 'mánh khóe' lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người trong Tịnh thất Bồng Lai

Tịnh thất Bồng Lai trở thành điểm nóng khi người sống tại đây bị bóc trần một loạt những hành vi trái với đạo đức và pháp luật, khác với hình tượng mà họ xây dựng trước đây.

Tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) nằm tại hộ bà Cao Thị Cúc (64 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây). Nơi đây từng là một cơ sở tu tập nổi tiếng trên mạng xã hội khi người đứng đầu là Lê Tùng Vân giới thiệu là nơi nuôi trẻ mồ côi.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đọc lệnh khởi tố Lê Tùng Vân về tội Loạn luân (Ảnh: CACC)

Tuy nhiên, trên thực tế thì phần lớn những người sống trong trại này có quan hệ ruột thịt với ông Lê Tùng Vân. Nhiều cháu bé không hề mồ côi mà đang sống chung với mẹ ruột tại nơi đây. Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên… (con ông Vân) đã lên kịch bản các tiết mục văn nghệ để 5 chú tiểu ở tịnh thất đi thi chương trình Thách thức danh hài, từ đó thu hút dư luận và kêu gọi từ thiện. 

Lê Thanh Nhất Nguyên bị khởi tố thêm tội lừa đảo (Ảnh: CACC)

Nhà chức trách tỉnh Long An nhận định rằng tại hộ bà Cao Thị Cúc đã xảy ra tình trạng lợi dụng tôn giáo và trẻ em để vận động, kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi. Như mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (33 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An phê chuẩn.

Thời gian qua có rất nhiều đơn tố cáo gửi về Công an tỉnh Long An với nội dung tố cáo những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi tìm hiểu và điều tra kĩ càng, phía công an tỉnh đã thu thập đủ đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Lê Thanh Nhất Nguyên diễn ra tại hộ bà Cao Thị Cúc.

Trước đó, vào ngày 21/7/2022, TAND tỉnh Long An mở phiên xét xử Lê Tùng Vân cùng 5 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tại đây, Lê Tùng Vân lĩnh án 5 năm tù; Lê Thanh Hoàn Nguyên 4 năm tù; Lê Thanh Nhất Nguyên 4 năm tù; Lê Thanh Trùng Dương 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Ông Lê Tùng Vân thời còn mở trại cô nhi Thánh Đức

Trong quá khứ, ông Lê Tùng Vân cùng em gái Lê Thu Vân (ngụ TP Cần Thơ) từng sống tại quận 6 (TPHCM) vào năm 1975. Năm 1990, ông cùng con cháu chuyển đến mảnh đất hơn 2.000m2 trên đường Trần Văn Giàu, ấp 2, xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) để thành lập Trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức - trung tâm nuôi trẻ mồ côi, người già cơ nhỡ. Tuy nhiên, vào năm  2007, UBND huyện Bình Chánh đã ra quyết định chấm dứt hoạt động của cơ sở này vì có nhiều sai phạm như: Không đăng ký tạm trú, nhận con nuôi không theo quy định, trục lợi từ thiện…